Từ TP.HCM lên Tây Ninh, 3 lần cướp giật dây chuyền trong 1 ngày

26/11/2022 12:53 GMT+7

Bốn nghi phạm trong 1 ngày đi từ TP.HCM lên Tây Ninh đã thực hiện 3 vụ cướp giật dây chuyền, bị công an đang tuần tra cùng người dân bắt giữ.

Ngày 26.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi), Nguyễn Văn Phú (22 tuổi), Nguyễn Hoàng Phi (22 tuổi) và Hứa Vinh Thà (27 tuổi, tất cả cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

4 nghi phạm rủ nhau đi cướp giật dây chuyền của người đi đường, bị công an bắt giữ

ngọc hà

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 25.11, lực lượng Công an H.Gò Dầu đang trên đường tuần tra đến khu vực ngã ba xã Phước Đông, phát hiện 4 nghi phạm đi trên 2 xe gắn máy vừa ra tay cướp giật dây chuyền của 1 phụ nữ.

Với sự hỗ trợ của người dân, công an bắt giữ 4 nghi phạm trên; thu giữ 2 sợi dây chuyền vàng, 2 xe gắn máy, 1 bình xịt hơi cay, 3 điện thoại di động và các đồ vật liên quan.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên bàn bạc, mua bình xịt hơi cay, đến tỉnh Tây Ninh để cướp giật.

Tang vật vụ cướp giật

ngọc hà

Riêng trong ngày bị bắt, nhóm này thực hiện 3 vụ cướp giật. Cụ thể, khi đi từ TP.HCM đến khu vực đường liên xã Phước Đông, TT.Gò Dầu (H.Gò Dầu), nhóm này giật sợi dây chuyền của 1 phụ nữ đi xe máy đang dừng mua vé số bên lề đường, nhưng nạn nhân giữ lại được.

Trên đường tẩu thoát, đến đường Cầu Sao - Xóm Đồng, nhóm này phát hiện người phụ nữ chạy xe máy theo chiều ngược lại đeo dây chuyền vàng nên quay đầu xe áp sát, giật lấy.

Cả nhóm chạy tiếp đến ngã ba xã Phước Đông, giật dây chuyền của người phụ nữ đang đứng mua nước uống bên đường, rồi tăng ga bỏ chạy nhưng bị người dân và lực lượng công an bắt giữ.

Hiện vụ cướp giật tài sản của người đi đường đang được Công an H.Gò Dầu điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.