Tư vấn sức khỏe

10/10/2024 17:30 GMT+7

Chào bác sĩ, bệnh mạch vành có nguy hiểm không? Liệu có phải là đặt stent xong là đã chữa khỏi hẳn bệnh mạch vành?

Chào bạn!

Bệnh mạch vành là dạng bệnh tim mạch phổ biến nhất ở người lớn cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Ở Hoa Kỳ, khoảng 735.000 người bị nhồi máu cơ tim và 800.000 người bị đột quỵ mỗi năm. Tại Việt Nam, khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong mỗi năm. Bệnh mạch vành thường xảy ra âm thầm và tiến triển trong nhiều năm. Triệu chứng của bệnh xuất hiện khi cơ tim không nhận đủ ô xy và thường tăng dần khi diễn tiến của hẹp mạch vành nặng lên theo thời gian.

Stent động mạch vành là những khung lưới kim loại nhỏ được đưa vào trong lòng mạch vành, nhằm mở rộng lòng mạch bị hẹp và giữ nó không hẹp lại. Sau khi được tái thông mạch vành bằng stent, bệnh nhân nên được theo dõi chặt chẽ, bởi vì đây là những đối tượng nguy cơ gặp các biến cố cao hơn và cần phải thay đổi các thuốc trong quá trình điều trị. Vì thế, bệnh nhân được khuyến cáo nên khám lại định kỳ, tuân thủ uống thuốc chống huyết khối, thay đổi lối sống để tránh bị tái hẹp, tắc trong stent hay tắc nghẽn những đoạn mạch vành khác.

Ngày 11.10, Bệnh viện Đồng Nai -2 hợp tác với chuyên gia hàng đầu lĩnh vực tim mạch - PGS.TS.BS Phạm Thọ Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực TP.HCM… với hơn 40 năm kinh nghiệm phẫu thuật tim mạch về đào tạo, tập huấn và nâng cao trình độ chuyên môn cho các y bác sĩ tại bệnh viện với chủ đề "Chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành mạn". Bạn có thể tham khảo trên fanpage bệnh viện để biết thêm về căn bệnh này nhé!

ThS.BS Tạ Đức Luân - Trưởng khoa Nội TH1 - Bệnh viện Đồng Nai -2

Tư vấn sức khỏe- Ảnh 1.


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.