Tư vấn sức khỏe: Hiếm muộn nam gia tăng vì những lý do không ngờ

13/09/2022 08:00 GMT+7

Cứ 6 cặp vợ chồng lại có một cặp bị chẩn đoán vô sinh. Theo thống kê, nguyên nhân vô sinh đến từ nam giới chiếm khoảng 40%, trong đó nguyên nhân bất thường về tinh trùng chiếm khoảng 90% và rối loạn tình dục chiếm khoảng 5%.

ThS-BS Lê Đăng Khoa, Trưởng khoa Nam học, Trung tâm IVFTA-HCM, BVĐK Tâm Anh TP.HCM cho biết, Việt Nam hầu như đã áp dụng được hết các kỹ thuật hiện đại trong điều trị hiếm muộn và vô sinh trên thế giới. Có khoảng 80-90% nam giới tìm tới IVFTA-HCM sau khi đã thăm khám ở nhiều nơi, nhiều trường hợp có chỉ định xin tinh trùng đã được điều trị thành công có con “chính chủ”.

Để giúp độc giả hiểu rõ những “sát thủ vô hình” đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha và phương pháp điều trị, BVĐK Tâm Anh tổ chức chương trình vấn trực tuyến “Vô sinh nam và các nguyên nhân gây vô sinh có thể điều trị thành công”, vào 20 giờ thứ ba ngày 13.9.2022. ThS-BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm IVFTA-HCM, ThS-BS Lê Đăng Khoa, ThS Nguyễn Ngọc Quỳnh tham gia tư vấn.

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp.

Hotline: 1800 6858 (HN) 0287 102 6789 - 0287 300 6858 (TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.