Khách mời tham gia chương trình có PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng - Phó hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM; TS Phạm Thị Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng ĐH Marketing; Thạc sĩ Tạ Quang Lâm - Phó phòng Đào tạo ĐH Sư phạm; Thạc sĩ Huỳnh Phan Tùng - Trợ lý Hiệu trưởng ĐH Công nghệ Sài Gòn; Thạc sĩ Bùi Thị Hiếu - Hiệu trưởng CĐ Tài nguyên môi trường.
Mặc dù chưa đến giờ diễn ra chương trình nhưng không khí ở hội trường trường THPT Bình Chánh đang "nóng" dần lên với các tiết mục văn nghệ. Hội trường trường THPT Bình Chánh trưa nay dường như nhỏ hơn trước sự hiện diện của khoảng 500 học sinh.
Đúng 14h30, thầy Nguyễn Minh Sơn - Hiệu trưởng trường PTTH Bình Chánh - đã có đôi lời phát biểu trước khi chương trình bắt đầu. Thầy nhắc nhở học sinh về tầm quan trọng của việc tìm hiểu thật kỹ các trường, các ngành học trước khi chính thức đăng ký dự thi. Khoảng thời gian để các thí sinh có thể đăng ký và thay đổi nguyện vọng là từ ngày 10/3 đến 10/4. Thầy Sơn nói: "Tháng 3 này là tháng quan trọng đối với tất cả các học sinh trước ngưỡng cửa vào đời. Vấn đề lập nghiệp đối với các học sinh cuối cấp là rất quan trọng. Các học sinh trước khi đặt bút chọn trường trong kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2007 cần phải ý thức một cách rõ ràng nghề nghiệp tương lai sắp tới. Do đó, với sự hỗ trợ của Báo Thanh Niên cùng các thầy cô ở các trường ĐH, CĐ, tại trường PTTH Bình Chánh hôm nay sẽ diễn ra một buổi tư vấn, hướng dẫn, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh".
Tiếp theo, nhà báo Vĩnh Thắng - người đã theo sát chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên 10 năm qua, đã có đôi lời tâm sự với các em trước khi chương trình diễn ra.
Do trường THPT Bình Chánh là một trường ngoại thành nên các thông tin về kỳ thi tuyển sinh cũng có một số phần hạn chế so với các bạn ở nội thành, nên ngoài việc giải đáp thắc mắc tại hội trường thì chương trình sẽ dành ra khoảng nửa tiếng cuối chương trình để các em có thể tiếp xúc trực tiếp với các thầy cô khách mời để đặt câu hỏi trực tiếp.
Mở đầu buổi tư vấn, nhà báo Nhựt Quang (Báo Thanh Niên) đã trình bày một số thay đổi ở kỳ thi tuyển sinh năm nay so với năm 2006. Đầu tiên là những thay đổi ở kỳ thi tốt nghiệp PTTH. Đó là tổ chức thi trắc nghiệm hoàn toàn đối với các môn ngoại ngữ, vật lý, hóa học. Ngoài ra, nhà báo Nhựt Quang cũng nhấn mạnh việc tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp cũng rất quan trọng đối với các học sinh, nhất là với các học sinh ở vùng ven như Bình Chánh.
Đối với kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ 2007, khối A và B sẽ thi vào các ngày 4-5/7; khối C, D thi vào các ngày 9-10/7. Đối với thi CĐ, các trường nào có tổ chức thi sẽ tổ chức thi tập trung vào ngày 15-16/7.
![]() |
|
Trong hội trường đã hết chỗ nên các bạn học sinh tranh thủ ngồi bên ngoài hành lang để theo dõi buổi tư vấn |
Nhà báo Nhựt Quang cũng lưu ý các bạn thí sinh ghi rõ các mục đăng ký trường mà dự định dự thi khi làm hồ sơ đăng ký dự thi. Đây là lỗi mà rất nhiều thí sinh mắc phải khi làm hồ sơ. Thí sinh chọn trường không tổ chức thi phải điền thông tin vào cả Mục 2 và Mục 3. Ví dụ: Nguyện vọng vào Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn - khối A - thí sinh phải chọn một trường có tổ chức thi khối A để điền vào Mục 2 (mượn trường để thi). Sau đó ở Mục 3 ghi rõ trường dự định học.
Ngoài ra, thí sinh cần lưu ý: Ghi rõ địa chỉ liên lạc của mình. Nếu thấy địa chỉ của gia đình khó tìm thì nên nhờ một địa chỉ khác rõ ràng hơn (báo trước với người định nhờ) nhằm tránh thất lạc giấy báo thi. Ngoài ra, cần nhớ rõ ngày thi, nói cho người nhà biết để được nhắc nhở, tránh để quên một cách đáng tiếc. Việc nộp hồ sơ, thí sinh cũng cần lưu ý: Nộp hồ sơ tại trường mà mình muốn vào học, chứ không phải nộp tại nơi thi hay ở trường mượn để thi.
Sau khi trình bày một số thay đổi trong tuyển sinh của năm nay, chương trình bắt đầu vào phần hỏi đáp chi tiết. Câu hỏi đầu tiên của học sinh trường PTTH Bình Chánh là dành cho trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đó là: "Muốn trở thành chuyên viên tư vấn tâm lý thì thi trường nào, khối nào? Điểm chuẩn bao nhiêu?". Đại diện Ban tư vấn đã có câu trả lời ngay lập tức cho các thí sinh. "Chuyên viên tư vấn tâm lý được ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn cùng nhiều trường ĐH khác tuyển sinh. Thi khối C, D1. Điểm chuẩn của ngành học này ở ĐH Sư phạm TP.HCM là 15,5đ".
![]() |
|
Các bạn học sinh đang xem tài liệu tư vấn tại buổi tư vấn |
Tiếp theo PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng - Phó hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM đã có câu trả lời về việc "Học sinh học phân ban làm thế nào để thi trắc nghiệm?". Theo thầy Hùng thì phần phân ban: TS có thể chọn một trong hai phần A hoặc B, không được phép làm cả 2 phần.
Một vấn đề rất được các bạn học sinh quan tâm, đó là việc miễn giảm học phí cũng như thông tin học bổng khi tham gia học tại một số trường sư phạm. Đại diện Ban tư vấn đã có ngay câu trả lời cho các bạn học sinh. "Tất cả SV học trong 19 ngành sư phạm đều được miễn học phí. Các ngành ngoài sư phạm thì không. Chế độ ưu tiên: Học lực và Rèn luyện đạt khá - giỏi trở lên đều có học bổng. Học bổng tương đối cao".
Không khí buổi tư vấn tiếp tục nóng lên khi một học sinh đặt câu hỏi rằng: "Em muốn thi Cao Đẳng sân khấu điện ảnh, em nghe nói ngành đạo diễn thi khối M. Vậy thi khối M thì thi những môn gì? Chỉ tiêu và điểm chuẩn năm ngoái là bao nhiêu?".
Về vấn đề này, nhà báo Vĩnh Thắng - đại diện Ban tư vấn - cho biết: Đây là ngành học năng khiếu nên cũng phải thi môn năng khiếu. Môn thi năng khiếu phải liên quan đến ngành học của mình. Do đó thí sinh phải thi: một tiểu phẩm, hai môn còn lại là: Văn và Toán. Số lượng và điểm chuẩn năm ngoái của trường thì em nên xem tài liệu "Những điều cần biết tuyển sinh năm 2007".
Liên quan đến vấn đề ghi hồ sơ đăng ký dự thi, nhà báo Vĩnh Thắng lưu ý các thí sinh: Trong hồ sơ đăng ký dự thi: thí sinh cần ghi đầy đủ và chính xác 4 yếu tố: Tên trường; Ký hiệu trường; Khối thi và Mã ngành. Về tên trường phải ghi chính xác, đầy đủ. Ký hiệu trường thường có ba chữ cái (tất cả các trường đều có ba ký tự, do vậy thí sinh cần ghi đúng). Ở phần Khối thi: có 2 ô trống thì thí sinh cần ghi vào ô cuối cùng chữ cái thể hiện khối thi của mình. Mã ngành: Dãy mã ngành có 3 ô trống (lưu ý nếu thí sinh chỉ thi vào trường này nhằm lấy điểm để mượn điểm xét tuyển vào trường khác thì bỏ trống không ghi gì cả).
![]() |
|
Các thầy cô trong Ban tư vấn |
Một câu hỏi mà khi đi bất cứ điểm tư vấn nào, Ban tư vấn cũng được các bạn học sinh đặt ra dành cho mình. Đó là vấn đề nên học ngành học nào để ra trường dễ xin việc làm với mức lương cao. Thầy Tạ Quang Lâm đại diện Ban tư vấn đã giải đáp thắc mắc này. Theo thầy Lâm thì trong những năm trở lại đây, các sinh viên sư phạm ra trường đều có việc làm với mức thu nhập ổn định. Riêng 2 ngành Giáo dục tiểu học và mầm non sau khi ra trường sinh viên rất dễ xin được việc làm với mức lương rất cao bởi nhu cầu của xã hội hiện nay rất "nóng".
Hiện nay, hầu hết các địa phương đều thiếu giáo viên. Do vậy việc làm được đảm bảo sau khi sinh viên ra trường. Riêng vấn đề lương bổng sắp tới sẽ được cải thiện đáng kể. Giáo viên có thể sống được bằng lương của mình.
Thầy cho biết thêm, đất nước đang phát triển nên nếu tốt nghiệp ĐH-CĐ là đều có việc làm. Không làm được việc này thì làm việc khác chủ yếu là các bạn có thích công việc đó hay không và nó có phù hợp với khả năng của các bạn hay không vì vậy việc chọn lựa ngành học mà mình yêu thích phù hợp với khả năng, nhu cầu xã hội... rất quan trọng, các thí sinh cần phải cân nhắc cho thật kỹ.
Bổ sung vấn đề này, thầy Huỳnh Thanh Hùng cũng lưu ý các thí sinh rằng: Nên chọn nghề mình thực sự thích và khả năng tìm việc ở nhiều lĩnh vực. Ví dụ như ngành thú y của trường Nông lâm, thí sinh có thể làm việc cho nhà nước, lẫn tư nhân đều được.
Điểm quan trọng nữa là bất kỳ ngành nghề nào dù đang rất nóng, thời thượng mà thí sinh lại không đạt kết quả cao trong học tập đều không thể tìm được việc làm.
16h50 chương trình kết thúc phần tư vấn chung. Sau đó các thầy cô trong Ban tư vấn đã xuống dưới hội trường để trực tiếp tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho từng bạn học sinh.
|
* Khối B và D thi ngành nào dễ đậu? - Việc có dễ đậu hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố: sức học, số lượng TS đăng ký dự thi, trường khác nhau v.v… TS không nên phân biệt đó là trường công lập, dân lập hay bán công vì bằng cấp không có sự phân biệt này, mà cần căn cứ chủ yếu vào sức học và nguyện vọng của mình. * Thi Đại học hoặc Trung học y tế thì thi trường nào, điểm chuẩn bao nhiêu? - ĐH Y Dược có khoa y, ngoài ra tại TP.HCM còn có Trung tâm Đào tạo cán bộ y tế (nay đổi thành ĐH Phạm Ngọc Thạch) đào tạo cán bộ y tế cộng đồng. Bậc trung cấp có Trung cấp Y tế. Bên quân đội có ĐH Quân y. Tất cả các trường y đều thi khối B (Toán, Hóa, Sinh). Lưu ý các thí sinh: môn Hóa và Sinh thi trắc nghiệm. Về điểm chuẩn các năm trước, TS có thể tham khảo trong các tài liệu như Cẩm nang Tư vấn mùa thi, hoặc trên báo Thanhnien Online. * NV1, NV2 như thế nào? Không đậu NV1 thì hồ sơ được chuyển sang CĐ như thế nào? - Thí sinh cần lưu ý: Mục 2 trong hồ sơ chính là NV1 của thí sinh. Trong hồ sơ không thể hiện NV2 và NV3. Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn, TS có điểm thi dưới điểm sàn chỉ được đăng ký học CĐ, THCN. TS có điểm trên điểm sàn nhưng không đủ điểm vào NV1 sẽ được cấp 2 giấy chứng nhận kết quả thi. TS dùng giấy chứng nhận này nộp vào trường có tuyển NV2. Việc có xét tuyển TS trượt đại học vào học hệ CĐ hay không tùy theo từng trường, có trường tự chuyển, có trường yêu cầu TS phải tự làm thủ tục đăng ký.
Các em học sinh đang đặt câu hỏi thắc mắc với các thầy cô trong Ban tư vấn - ĐH Công nghệ Sài Gòn có khoa đồ họa, trang trí thời trang, thiết kế nội – ngoại thất. Trường không tổ chức thi tuyển, chỉ xét tuyển, vì vậy TS muốn vào học trường này cần đăng ký thi vào một trường khác có thi ngành Mỹ thuật công nghiệp (thường là khối V: Văn, Toán và Năng khiếu). ĐH Mỹ thuật, ĐH Kiến Trúc, TC Kỹ thuật dệt may… đều có ngành này. * Ngành Khí tượng học những gì, ra trường có dễ xin việc không? - CĐ Tài nguyên Môi trường không tổ chức thi tuyển mà chỉ xét tuyển dựa vào kết quả thi ĐH. SV học 3 năm, được trang bị kiến thức cơ sở về ngành khí tượng để đọc, xây dựng các bản tin dự báo thời tiết. SV ra trường có thể làm việc ở các đài khí tượng thủy văn khu vực, các cụm cảng hang không, sân bay. Nhà trường có giới thiệu việc làm cho SV. * Học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp được học những gì, sau này làm gì, trường có hỗ trợ việc làm không? - Có rất nhiều trường ĐH đào tạo ngành QTKD, trong đó có ĐH Nông Lâm. SV học ngành này trước tiên được trang bị kiến thức chung về quản lý kinh tế, sau đó học theo từng chuyên ngành khác nhau: QTKD Thương mại, QTKD Du lịch v.v… Về việc hỗ trợ việc làm, tại ĐH Nông Lâm, hàng năm nhà trường đều có tổ chức Ngày hội Tư vấn việc làm nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm cho SV. SV lưu ý, cơ hội việc làm tốt chỉ đến với những SV có học lực khá trở lên, vì vậy quan trọng nhất vẫn là sự phấn đấu và nỗ lực của chính bản thân SV. * Khối C ôn thi từ đâu? Bao nhiêu trường thi khối C? - Khối C thi Văn, Sử, Địa đều là ba môn thi tự luận. Hướng ra đề là tăng cường tính tự luận kiểm tra và sáng tạo của thí sinh. Do đó, đề thi sẽ ra rất nhiều câu, do vậy thí sinh cần ôn tập kiến thức xuyên suốt chương trình từ lớp 10 đến lớp 12. Do vậy, thí sinh cần phải chuẩn bị tinh thần và củng cố kiến thức cho mình. Có rất nhiều trường thi khối C như ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Khoa học xã hội nhân văn... * ĐH Sư Phạm có học phí là bao nhiêu? - Nếu các em thi vào các ngành sư phạm đều được miễn học phí, các ngành còn lại sẽ đóng học phí theo quy định của Bộ giáo dục Đào tạo, khoảng 1.800.000đ/năm. Ngành sư phạm mầm non sẽ thi khối M gồm: Toán, Văn và một môn năng khiếu (hát, múa, kể chuyện...). * Em muốn theo học ngành Vật liệu xây dựng thì thi vào trường nào? - Em có thể thi vào trường ĐH Xây dựng, ĐH Bách khoa. Có 2 ngành vật liệu xây dựng là vật liệu xây dựng mới và vật liệu xây dựng bình thường. * Muốn học ngành báo chí, hay phát thanh truyền hình thì thi trường nào? Khối nào? Trường nào đào tạo nghề viết kịch bản truyền hình. Những ngành này có đòi hỏi kinh tế gia đình phải khá giả hay không? - Thí sinh có thể thi vào Học viện Báo chí tuyên truyền có phân viện ở Thủ Đức và trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình. Thi khối C hay khối D. Muốn viết kịch bản thì có thể thi vào Học viện Báo chí tuyên truyền hay khoa ngữ văn trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn. Những ngành này không đòi hỏi kinh tế gia đình phải khá giả. Sau khi ra trường có thể viết kịch bản cho các đài truyền hình, hay viết kịch bản tự do. * Những trường không tổ chức thi? - Theo thông báo của Bộ, có 71 trường ĐH-CĐ (20 ĐH và 51 CĐ) không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển theo kết quả thi. Khu vực TP.HCM có thể kể: Khối ĐH: Dân lập Bình Dương, Dân lập Công nghệ Sài Gòn, Dân lập Hồng Bàng, Dân lập Hùng Vương, Dân lập Văn Hiến, Dân lập Văn Lang… Khối CĐ: Điện lực TP.HCM, Phát thanh truyền hình II, Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn… |
|
Mùa thi 2007 có điểm gì mới? + Thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT: * Tổ chức thi trắc nghiệm hoàn toàn đối với các môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga), Vật lý, Hoá học, Sinh học (nếu có quy định thi các môn này trong thông báp môn thi tốt nghiệp ngày 31/3/2007); các môn khác thi theo hình thức tự luận. * Cấu trúc đề thi tự luận được thay đổi theo hướng tăng việc kiểm tra tính sáng tạo, kỹ năng thực hành của thí sinh; mỗi đề thi gồm nhiều câu hỏi riêng biệt. + Thi tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN): * Với đối tượng tốt nghiệp THCS: chỉ xét tuyển mà không thi tuyển * Với đối tượng tốt nghiệp THPT, chia thành 2 nhóm. Nhóm 1: Gồm các trường có số học sinh đăng ký dự tuyển vào TCCN năm 2007 không vượt quá 5 lần chỉ tiêu được giao chỉ được xét tuyển mà không tổ chức thi tuyển sinh. Nhóm 2: Gồm các trường có số học sinh đăng ký dự tuyển vào TCCN năm 2007 trên 5 lần chỉ tiêu được giao được phép chọn một trong hai phương thức: xét tuyển hay thi tuyển và do Hiệu trưởng quyết định. + Thi tuyển sinh đại học - cao đẳng (ĐH-CĐ): Năm 2007 là năm thứ 6 thực hiện đề án cải tiến tuyển sinh theo giải pháp ba chung (chung đợt, chung đề và sử dụng chung kết quả để xét tuyển). Kỳ thi năm nay về cơ bản giữ ổn định như năm 2006 trên tất cả các khâu của công tác tuyển sinh (từ chuẩn bị thi đến tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển và hậu kiểm). Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ có một số điểm mới cơ bản như sau: Thi trắc nghiệm thêm 3 môn Vật lý, Hóa học và Sinh học: Ngoài môn ngoại ngữ thi bằng phương pháp trắc nghiệm từ kỳ tuyển sinh 2006, năm 2007 mở rộng thêm 3 môn thi bằng phương pháp trắc nghiệm là Vật lý, Hóa học và Sinh học + Đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được ưu tiên xét tuyển ĐH-CĐ: * Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia (HSGQG) theo chương trình lớp 12 của học sinh đang học lớp 11 được bảo lưu cho kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ kế tiếp. Như vậy những học sinh lớp 11 đạt giải trong kỳ thi chọn HSGQG lớp 12 năm học 2005-2006 và tốt nghiệp THPT năm học 2006-2007 loại khá trở lên vẫn được tuyển thẳng ĐH-CĐ năm nay. Riêng những HS đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế vẫn được giữ chế độ tuyển thẳng và cộng điểm thưởng. * Các thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HSGQG theo chương trình THPT lớp 12, sau khi thi tuyển sinh ĐH -CĐ hệ chính quy theo đề thi của Bộ GD-ĐT ngay trong năm đoạt giải có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn thi nào điểm 0, được các trường ĐH -CĐ ưu tiên xét tuyển theo quy định của từng trường. Hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường có quyền quyết định các tiêu chuẩn ưu tiên và thông báo công khai. Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức kiểm tra và giám sát việc này. + Thi CĐ thi theo “hai chung”: * Bộ GD-ĐT khuyến khích các trường CĐ dựa vào kết quả thi ĐH theo đề chung để xét tuyển. Thay vì tổ chức rải rác trong một đợt thi kéo dài nhiều ngày như những năm trước, năm 2007 các trường CĐ không dùng kết quả theo đề thi chung để xét tuyển sẽ tổ chức thi tuyển sinh trong 2 ngày 15 và 16.7.2007. * Bộ GD-ĐT sẽ ra đề thi bằng phương pháp trắc nghiệm cả 4 môn: Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Các trường CĐ tự ra đề các môn còn lại tương ứng từng khối thi. Theo dự kiến vẫn có nhiều trường CĐ trung ương và địa phương không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển bằng kết quả thi ĐH. Ngay cả đối với những trường CĐ có tổ chức thi cũng có thể xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH (nếu còn chỉ tiêu). + Cấu trúc đề thi: Học sinh học theo chương trình nào phải được thi cử, đánh giá theo chương trình đó. Đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ có phần chung cho tất cả thí sinh. phần riêng cho thí sinh phân ban và phần riêng không phân ban. Đề thi tự luận được thay đổi mạnh theo hướng tăng việc kiểm tra tính sáng tạo, kỹ năng thực hành của thí sinh; mỗi đề thi gồm nhiều câu hỏi riêng biệt. Phần tự chọn ra riêng cho từng chương trình học nhưng thí sinh không bị bắt buộc phải làm đúng phần dành cho chương trình mình đã học mà có thể lựa chọn, nghĩa là thí sinh học chương trình thí điểm phân ban có thể làm đề chương trình không phân ban và ngược lại. Tuy vậy, thí sinh chỉ được làm một trong hai phần, đã lựa chọn phần nào phải làm trọn vẹn phần đó. Nếu làm cả hai sẽ bị tính là vi phạm qui chế và không được chấm điểm. Đến năm 2009, khi tất cả học sinh đều tốt nghiệp theo chương trình THPT phân ban, không còn phần tự chọn trong đề thi nữa. Nhựt Quang |
Thanhnien Online - Ban Giáo dục
(thực hiện)




Bình luận (0)