Tự xưng 'hiệp sĩ đường phố', chiếm đoạt tài sản người đi đường

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
09/05/2023 09:47 GMT+7

Ngày 9.5, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang tạm giữ 2 nghi phạm tự xưng 'hiệp sĩ đường phố' dùng hung khí đe dọa chiếm đoạt tài sản người đi đường trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 7.5, anh Phạm Đức Duy và Bùi Hữu Bách đang ngồi tại khu vực bờ kè đang thi công thuộc khu phố Suối Đá, P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài thì bất ngờ có 2 nam thanh niên chạy xe máy tới tự xưng là 'hiệp sĩ đường phố' và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Người ngồi sau xe máy cầm gậy sắt, loại gậy đánh bóng chày, tiến đến đe dọa và yêu cầu 2 anh đưa điện thoại di động, đọc mật khẩu mở khoá màn hình để kiểm tra. Lo sợ, Duy và Bách đưa 2 điện thoại cho 2 thanh niên tự xưng 'hiệp sĩ đường phố'. Sau khi lấy được điện thoại, cả 2 lên xe máy tẩu thoát.

Bình Phước: Bắt nhanh 2 kẻ tự xưng 'hiệp sĩ đường phố' chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

2 thanh niên tự xưng 'hiệp sĩ đường phố' cùng tang vật bị công an thu giữ

CÔNG AN BÌNH PHƯỚC

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hai bị hại trình báo Công an P.Tân Xuân. Tiếp nhận tin báo, Công an P.Tân Xuân phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Xoài tổ chức truy bắt ngay trong đêm.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày (7.5), công an bắt giữ 2 nghi phạm tại nhà nghỉ N.Y. (P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài) cùng tang vật là 2 điện thoại vừa chiếm đoạt và xe máy dùng để gây án.

Xem nhanh 20h ngày 9.5: Mạo danh 'hiệp sĩ đường phố', chiếm đoạt tài sản người đi đường

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên tự xưng 'hiệp sĩ đường phố' khai nhận là Nguyễn Tiến Quỳnh (22 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) và Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi, ngụ H.Krông Năng, Đắk Lắk). Cả 2 đều đã có tiền án, mới ra tù, không có việc làm ổn định và sống lang thang. Kiểm tra nhanh ma túy, cả 2 đều dương tính với ma túy đá.

Công an P.Tân Xuân đã bàn giao 2 nghi phạm tự xưng 'hiệp sĩ đường phố' cho Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.