Tựa phim mới của 'Train to Busan' bản Hollywood bị phản ứng

19/11/2021 09:29 GMT+7

Tên gọi mới cho phiên bản remake Train to Busan ( Chuyến tàu sinh tử ) sản xuất tại Mỹ vừa được tiết lộ đã nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Train to Busan là bộ phim ăn khách của Hàn Quốc

Chụp màn hình

Vào ngày 17.11 (theo giờ Mỹ), tờ Deadline đưa tin đạo diễn người Indonesia - Timo Tjahjanto hiện cầm trịch bản remake của "bom tấn" Hàn Quốc Train to Busan, có tựa phim mới là Last Train to New York.

Ngay khi thông báo này được đưa ra, cư dân mạng quốc tế đã nhanh chóng thảo luận: “Tại sao lại là New York?”, “Đổi tựa phim không quan trọng, bạn phải hiểu bối cảnh văn hóa của phim”, “Lý do của việc remake là gì trong khi đã có phụ đề tiếng Anh?”, “Người Mỹ không biết đọc phụ đề sao?”, “Tại sao họ không lồng tiếng cho bản gốc. Người Mỹ sẽ chết nếu xem bộ phim không phải về nước Mỹ sao?”...

Người hâm mộ Hàn Quốc cũng phản ứng dữ dội: “Thật buồn cười khi remake thành Train to New York”, “Tựa phim có phải là một câu chuyện có thật về việc đến New York không?”, “Có nhất thiết phải là một chuyến đi đến Detroit để mang lại cảm giác như đang đến Busan?”, “Ở Mỹ đã có nhiều phim về thây ma rồi”... Những tranh luận liên tục nổ ra khiến người xem bắt đầu hoài nghi về độ khả thi của phiên bản mới.

Bộ phim lấy đi nước mắt của nhiều khán giả

Chụp màn hình

Ra mắt vào năm 2016, Train to Busan được “nhào nặn” bởi đạo diễn Yeon Sang Ho. Bộ phim kể về cuộc chiến đấu đầy quyết liệt của những người trên chuyến tàu đi đến Busan khi thảm họa zombie do một loại virus không xác định lây lan khắp đất nước. Từ đó, câu chuyện cảm động về tình người, tình đời và việc đối nhân xử thế đã lấy đi nước mắt của biết bao khán giả. Với kỹ năng diễn xuất đầy chân thực của các diễn viên Gong Yoo, Ma Dong Seok, Jung Yu Mi…, Train to Busan trở thành một siêu phẩm trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Ngay khi phát hành tại quê nhà, tác phẩm này đã vượt mốc 10 triệu lượt xem và được người hâm mộ khắp châu Á yêu thích. Kể từ đó, bộ phim nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế và đến tháng 2 năm nay, Hollywood đã xác nhận sẽ sản xuất phiên bản remake cho Train to Busan.

Việc remake sẽ là một thử thách lớn cho nhà sản xuất

Chụp màn hình

Song, vì cái bóng quá lớn và sự thành công vang dội của phiên bản gốc trước đó, nhiều người lo ngại liệu đội ngũ làm phim có thể hoàn thành tốt thử thách này. Ngoài ra, khi cải biên, sự khác biệt về văn hóa giữa Hàn Quốc và Mỹ được xem là vấn đề nan giải để có thể truyền tải tốt thông điệp cũng như làm hài lòng những người đam mê điện ảnh.

Last Train to New York sẽ được chấp bút bởi Gary Dauberman - nhà biên kịch nổi tiếng với loạt phim kinh dị như The Conjuring Universe, Annabelle, The nun… Hiện, thời gian ra mắt phim chưa được công bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.