Tuấn Anh, Văn Toàn, Đức Chinh, Minh Tuấn sa sút và cơn đau đầu của HLV Park Hang-seo

02/06/2020 10:07 GMT+7

Các cầu thủ thường được gọi lên đội tuyển quốc gia như Tuấn Anh , Văn Toàn, Đức Chinh, Hà Minh Tuấn đang khiến cho HLV Park Hang-seo lo lắng khi thể lực và phong độ bị sa sút.

Bóng đá đã trở lại trên sân cỏ cả nước và bắt đầu bằng những trận đấu ở vòng loại và vòng 16 đội Cúp Quốc gia 2020. Có lẽ, quãng nghỉ quá dài vì dịch Covid-19 và phải tập chay hoàn toàn đã ảnh hưởng rất lớn đến thể lực cũng như phong độ của các cầu thủ khi thi đấu trên sân. Vấn đề này hiện hữu rất rõ với những CLB như HAGL, Đà Nẵng, Quảng Nam. Họ đã dừng chân tại Cúp Quốc gia và bị đánh bại bởi các đội bóng yếu hơn. Trong đó, đáng lo nhất là những cái tên mà HLV Park Hang-seo vẫn thường gọi lên đội tuyển quốc gia như Tuấn Anh, Văn Toàn, Đức Chinh, Minh Tuấn, Huy Hùng.
Ở HAGL, các tuyển thủ quốc gia như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh đã thi đấu hoàn toàn dưới sức. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại bất ngờ của đội bóng phố núi trước Nam Định. Ở vị trí tiền vệ mỏ neo mà Tuấn Anh vẫn thường chơi rất hay ở giai đoạn trước khi nghỉ dịch, cầu thủ người Thái Bình bây giờ lại thi đấu không tốt. Anh cũng có phần trách nhiệm trong cả 2 bàn thua của HAGL. Tuấn Anh tỏ ra bị hụt hơi trong các pha tranh chấp và đeo bám.
Bên cạnh Tuấn Anh, phong độ của Văn Toàn cũng là điều đáng lo không kém khi anh chỉ có 1 tình huống duy nhất gây sóng gió thực sự lên khung thành đối phương. Cùng với đó, tiền đạo người Hải Dương vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương háng và đầu gối, anh phải nén đau để thi đấu. Ngoài ra, hậu vệ Vũ Văn Thanh - người được kỳ vọng sẽ trám chỗ của Trọng Hoàng trong thời gian tới cũng thể hiện không tốt. Văn Thanh chưa thể lên công về thủ như trước kia và thường xuyên mắc lỗi vị trí.
Tiền đạo Văn Toàn: "Việc tập mà không được thi đấu thì cũng khiến cho các cầu thủ cũng hơi chán nản. Tất nhiên khi không được thi đấu nhiều thì phong độ của cầu thủ sẽ đi xuống".
Ở SHB Đà Nẵng, tiền đạo đang khoác áo đội tuyển Việt Nam - Hà Đức Chinh cũng khiến HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Park Hang-seo phải lo lắng khi liên tiếp gặp những vấn đề về sức khỏe. Trước đây, anh từng phải nằm viện điều trị bệnh men gan cao trong một thời gian khá dài rồi quay trở lại tập luyện. Tuy nhiên, hiện tại, thể lực của tiền đạo người Phú Thọ vẫn chưa được đảm bảo và chưa lấy lại phong độ. Gần đây nhất, trong trận gặp CLB TP.HCM ở Cúp Quốc gia, Đức Chinh còn dính chấn thương và phải rời sân chỉ sau 20 phút thi đấu.
HLV Lê Huỳnh Đức: "Ngày hôm nay thể lực các cầu thủ không được tốt lắm. Họ tập luyện nhưng mà ít được cọ xát, thi đấu thì ảnh hưởng đến cái hơi để mà chơi trong trận đấu lớn. Khi quay trở lại tôi đã chuẩn bị để cho Đức Chinh được thi đấu nhiều hơn như mong muốn của đội tuyển nhưng tôi biết là phong độ của Đức Chinh cũng có lúc này lúc kia. Nhưng cũng tội, cũng phải thông cảm cho Đức Chinh khi bị áp lực rất là nhiều. Khi một cầu thủ bị áp lực quá nhiều thì anh ta phong độ không tốt".
Trong khi đó, tại Quảng Nam, tiền đạo Hà Minh Tuấn - người được kỳ vọng sẽ thay thế Anh Đức mới trở lại sau chấn thương và vẫn không thể thi đấu đúng phong độ. Một tuyển thủ khác là tiền vệ Nguyễn Huy Hùng vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thi đấu cùng Quảng Nam dù đã bình phục chấn thương.
HLV Vũ Hồng Việt: "Hà Minh Tuấn cảm giác bóng vẫn chưa được tốt lắm sau một quãng thời gian chấn thương khá lâu và mới trở lại. Còn Huy Hùng thì phải mất một quãng thời gian tương đối dài nữa. Thực tế là chấn thương của Huy Hùng đã khỏi nhưng anh ấy cần phải tập luyện để lấy lại thể lực".
Có thể thấy, vấn đề thể lực và phong độ của các tuyển thủ quốc gia như Tuấn Anh, Văn Toàn,... đang là cơn đau đầu đối với HLV Park Hang-seo. Trong bối cảnh, AFF Cup 2020 và các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang đến gần, HLV người Hàn Quốc chắn chắn đã nhìn nhận ra điều này và liệu ông sẽ có những giải pháp gì để khắc phục vấn đề này. Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có 4 đợt tập trung trong năm 2020 để chuẩn bị cho các trận đấu. Đợt đầu dự kiến kéo dài trong 1 tuần từ ngày 30.8 đến 6.9, đợt 2 trong 2 tuần từ 30.9 đến 14.10 và 2 đợt tập trung khác chưa chốt ngày trong tháng 10 và tháng 11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.