Tuấn Anh về Việt Nam ngày 23.5, sớm hơn Công Phượng một tuần

17/05/2016 09:42 GMT+7

Sau Công Phượng, một cầu thủ khác của HAGL đang thi đấu ở nước ngoài là Tuấn Anh đã được CLB Yokohama đồng ý cho tập trung đội tuyển quốc gia.

Sau Công Phượng, một cầu thủ khác của HAGL đang thi đấu ở nước ngoài là Tuấn Anh đã được CLB Yokohama đồng ý cho tập trung đội tuyển quốc gia.
Tuấn Anh đã được Yokohama FC cho trở về tập trung đội tuyển - Ảnh: Khả Hoà
Sáng 17.5, ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay: “Chúng tôi rất vui vì vừa nhận được thư điện tử (email) của đội Yokohama chấp nhận để Tuấn Anh trở về Việt Nam vào ngày 23.5 tới đây. Trước đó, VFF cũng đã đề nghị CLB này đồng ý cho Tuấn Anh thi đấu cho đội tuyển trong trận gặp Syria vào ngày 31.5 tại sân Mỹ Đình. Đội bóng Nhật Bản sau khi cân nhắc đã hồi âm đồng ý.
VFF cũng đã nhận được phản hồi tích cực của CLB Myto Hollyhock - đội bóng chủ quản của Công Phượng. Vào ngày 28.5, đội của Phượng sẽ gặp Kamatamare. Và ngay sau trận đấu này, Công Phượng sẽ trở về Việt Nam để kịp có sự chuẩn bị với các đồng đội khác ở đội tuyển”.
Còn về trường hợp Xuân Trường đang thi đấu tại Hàn Quốc, ông Trần Quốc Tuấn nói: “Chúng tôi cũng mong muốn CLB chủ quản Incheon cho Trường về nước. VFF đã có công văn gửi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc và Liên đoàn này đồng ý cho chúng tôi gửi thư chính thức cho Incheon. Tôi nghĩ rằng tình hình cũng tương đối thuận lợi. Nhiều khả năng Xuân Trường cũng sẽ được về Việt Nam từ ngày 29.5 đến 7.6”.
Sự có mặt của 3 cầu thủ trẻ nói trên có thể giúp ích cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Hữu Thắng có trao suất đá chính cho ba cầu thủ này hay không còn phải phụ thuộc vào phong độ của họ ở thời điểm hiện tại. 
Xuân Trường đã trở lại tập luyện - Ảnh: Minh Trần
Hồi đầu tháng 5 vừa qua, Xuân Trường không may bị dính chấn thương xương chậu nên lỡ trận ra mắt đầu tiên tại K-League. Đến ngày 9.5, anh đã gửi email cho CLB HAGL thông báo có thể hồi phục trong và trở lại tập luyện vào ngày 18.5. Còn Tuấn Anh cũng cho hay, mặc dù chưa được CLB Yokohama cho thi đấu chính thức ở J-League 2 (Nhật Bản) nhưng ở trận đấu (kéo dài 3 hiệp, mỗi hiệp 45 phút) giữa đội hình 2 của đội bóng này với đội hình 2 CLB Tokushima Vortis vào ngày 8.5, anh đã được cho ra sân phút 65 và Yokohama đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1.
Ngày 8.5, Công Phượng cũng có trận ra mắt lần đầu tiên ở CLB Mito Hollyhock và được thi đấu ở 8 phút cuối trong trận gặp Giravanz Kitakyushu. Ngày 15.5, anh chỉ được đăng ký trong danh sách dự bị trong trận gặp đội bóng cũ của Công Vinh Consadole Sapporo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.