Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam thu hút khán giả

01/03/2023 20:32 GMT+7

Đây là thông tin được bà Mạc Thị Thủy, phụ trách phòng chiếu phim tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội), chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên sau 4 ngày công chiếu.

Tuần phim do Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim quốc gia giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước và con người Việt Nam, phát hành và phổ biến những bộ phim đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam thu hút khán giả - Ảnh 1.

Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam thu hút khá đông khán giả đến rạp

CỤC ĐIỆN ẢNH

Cũng theo chia sẻ của bà Mạc Thị Thủy, các ca chiếu đã được Trung tâm Chiếu phim quốc gia đẩy lên hệ thống quảng bá phim của trung tâm, khung giờ đẹp, chính vì vậy tuần phim thu hút khá đông khán giả. Nhiều suất chiếu khán giả chiếm 2/3 khán phòng, với số vé phát miễn phí 300 vé/buổi công chiếu đây là một tín hiệu đáng mừng.

Theo ghi nhận của phóng viên, suất chiếu 20 giờ nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả trẻ và khán giả lớn tuổi. Bạn Hoàng Tùng ( 20 tuổi, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội), chia sẻ: "Em vô cùng thích thú khi xem lại những bộ phim tài liệu về Bác Hồ, qua những bộ phim này em thấy thêm yêu đất nước, tự hào về dân tộc Việt Nam".

Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam thu hút khán giả - Ảnh 2.

Phim tài liệu Văn hóa soi đường cho quốc dân đi (đạo diễn Trịnh Quang Tùng) - Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư sản xuất

CỤC ĐIỆN ẢNH

Bác Trần Văn Hiên (68 tuổi, Q.Đống Đa, Hà Nội), cho biết: "Khi nhận được vé xem miễn phí tuần phim Đề cương về văn hóa Việt Nam, tôi rất háo hức vì đã rất lâu rồi tôi mới đến rạp chiếu phim để xem những bộ phim truyện điện ảnh, phim tài liệu. 

Tôi ấn tượng về phim tài liệu Văn hóa soi đường cho quốc dân đi vì nó khẳng định được vai trò và vị trí trọng yếu của văn hóa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam thu hút khán giả - Ảnh 3.

Bộ phim tài liệu Hồ Chí Minh, năm 1946 phần 2 do Công ty cổ phần truyền thông Vietking sản xuất thu hút các khán giả lớn tuổi

CỤC ĐIỆN ẢNH


Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam thu hút khán giả - Ảnh 4.

Tuần phim cũng có những suất chiếu phim hoạt hình dành cho khán giả nhỏ tuổi

CỤC ĐIỆN ẢNH

Bên cạnh các thể loại phim tài liệu, phim hoạt hình Việt Nam được công chiếu trong tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam thì phim truyện điện ảnh cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình, điển hình như các phim Phượng cháy, Bình minh đỏ...

Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam thu hút khán giả - Ảnh 5.

Phim Phượng cháy - Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất

CỤC ĐIỆN ẢNH

Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam thu hút khán giả - Ảnh 6.

Phim truyện điện ảnh Bình minh đỏ (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất

CỤC ĐIỆN ẢNH

Để tuần phim được đến với đông đảo khán giả, đặc biệt là các khán giả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Cục Điện ảnh tổ chức in bộ phim truyện Bình minh đỏ, Phượng cháy, Nhà tiên tri; phim tài liệu Hồ Chí Minh, năm 1946 Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn (Hồ Chí Minh, năm 1946 - phần 2); phim hoạt hình Kỳ tích đầm Dạ Trạch và Đôi cánh kim cương bằng file HD vào ổ cứng và gửi tới tất cả các đơn vị điện ảnh có sử dụng máy chiếu HD và in đĩa DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD để phục vụ khán giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.