Tưng bừng cuộc thi “Bé khóc cùng sumo”

29/04/2013 16:43 GMT+7

(TNO) Nhiều người cho rằng để con trẻ khóc sẽ gây hại não nhưng các võ sĩ sumo ở Nhật Bản lại làm điều ngược lại. Họ thi nhau chọc cho đứa bé khóc.

Vào ngày 29.4, cuộc thi “Bé khóc cùng sumo” được tổ chức tại đền Sensoji ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, theo tin tức từ AFP.

Các bậc phụ huynh bế những đứa con nhỏ của họ đến đây tham dự với niềm tin rằng những võ sĩ sumo sẽ khiến cho các đứa bé khóc, tức đồng nghĩa với việc bé lớn khôn nhanh với sức khỏe tốt.

Luật thi đấu khá đơn giản gồm hai võ sĩ sumo, mỗi người bế một đứa bé đứng đối diện nhau, ở giữa là trọng tài.

Võ sĩ sumo nào làm cho đứa bé khóc trước là người chiến thắng.

Mặc dù nhiều võ sĩ sumo áp dụng đủ “chiêu thức chọc cho trẻ khóc”, nhưng nhiều bé thay vì khóc lại “nhăn răng” cười.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc thi Bé khóc cùng sumo:

 

Phúc Duy
Ảnh: AFP

>> Khi vận động viên sumo ra tay
>> Thử làm võ sĩ sumo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.