Từng là nạn nhân, sau đó lừa bán thiếu nữ 14 tuổi sang Campuchia

24/05/2023 17:41 GMT+7

Từ chỗ là nạn nhân bị bán qua Campuchia, Lâm tự chuộc mình rồi móc nối, lừa bán một thiếu nữ tại Đắk Lắk qua nước này, nhằm kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 24.5, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vi Hoàng Lâm (18 tuổi, trú xã Đắk D'rông, H.Cư Jút, Đắk Nông) 11 năm tù giam về tội "mua bán người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, vào tháng 7.2021, Lâm bị bán sang Campuchia và làm việc tại một công ty do người Trung Quốc làm chủ. Sau đó, Lâm bỏ ra 4.000 USD để chuộc thân. Tuy nhiên, Lâm không về Việt Nam mà ở lại Campuchia lao động bất hợp pháp.

Trong quá trình làm việc, Lâm quen biết với S.T.H.Y (26 tuổi, trú tỉnh Lào Cai), là người chuyên tuyển dụng lao động cho các công ty, quán bar tại Campuchia.

Đắk Lắk: Tự chuộc mình rồi lừa bán thiếu nữ 14 tuổi sang Campuchia - Ảnh 1.

Bị cáo Vi Hoàng Lâm tại phiên tòa

CTV

Đến tháng 5.2022, Lâm trở về Việt Nam và được Y. nhờ tìm người Việt Nam đưa sang Campuchia bán. Y. hứa cứ mỗi người được đưa sang Campuchia thành công sẽ trả cho Lâm 1.000 USD, tương đương khoảng 23,5 triệu đồng.

Sau đó, Lâm lên mạng xã hội đăng bài tuyển dụng lao động với nội dung "Sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, công ty sẽ lo mọi chi phí ăn ở, đi lại".

Đầu tháng 7.2022, một thiếu nữ tên L. (14 tuổi, trú xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhắn tin qua mạng xã hội xin Lâm đi làm. Đến ngày 7.7.2022, Lâm đưa L. đến TP.HCM và được Y. cho người đón, đưa sang Campuchia. Sau vụ việc trên, Y. chuyển cho Lâm 18 triệu đồng.

L. sau khi sang Campuchia thì biết mình bị bán nên đã liên lạc với gia đình tìm cách chuộc về. Đến ngày 17.7.2022, L. được người thân và Công an tỉnh Đắk Lắk đưa về Việt Nam.

Từ lời khai của L., Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra, bắt giữ Lâm. Hiện cơ quan công an cũng đang truy bắt Y. để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.