Tuổi trẻ Kon Tum ra quân tình nguyện hè

31/05/2023 18:00 GMT+7

Tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn Kon Tum đã trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng túi an sinh cho 10 hộ gia đình thanh niên dân tộc, tôn giáo khó khăn.

Ngày 31.5, Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn với hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Tuổi trẻ Kon Tum ra quân tình nguyện hè - Ảnh 1.

Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức lễ ra quân tình nguyện hè

ĐỨC NHẬT

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên với Chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch gồm: Mùa hè xanh, hành quân xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng. 

Trong đó, chiến dịch tập trung vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi; tuyên truyền phòng chống đuối nước và phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Phát biểu tại lễ ra quân, anh A Xây, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, kỳ vọng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 sẽ được triển khai thành công. 

"90 ngày đêm của chiến dịch sẽ là môi trường thực tiễn để các bạn đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, rèn luyện, khát vọng cống hiến. Đồng thời chiến dịch cũng là thời điểm để các cấp bộ Đoàn cùng nhau thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ 15 đề ra", anh A Xây nhấn mạnh.

Tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn Kon Tum đã trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng túi an sinh cho 10 hộ gia đình thanh niên dân tộc, tôn giáo khó khăn; trao mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn và mô hình phân loại rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn cho Đoàn thị trấn Măng Đen.

Ngay sau lễ ra quân, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã trồng cây xanh tạo cảnh quan giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.