'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2022': Trường Sa trong tim của mỗi người

Minh Thùy
Minh Thùy
21/05/2022 08:00 GMT+7

9 ngày tham gia chuyến hành trình " Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2022" đến 10 điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà và 1 nhà giàn DK1, các đại biểu luôn tận dụng tối đa thời gian để tiếp xúc và giao lưu với quân dân trên đảo, trên nhà giàn DK1.

Tại mỗi điểm đến, đoàn công tác của hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2022" luôn tổ chức giao lưu và tặng quà cho các chiến sĩ và người dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn trao quà cho quân dân Trường Sa. Đặc biệt trong các phần quà có Báo Thanh Niên.

Trần Thành

Các chiến sĩ chuyển quà lên đảo

MINH THÙY

Đến mỗi đảo, phần không thể thiếu và cũng là vui vẻ hào hứng nhất chính là phần giao lưu văn nghệ. Bạn Nguyễn Phương Anh, công tác tại Cục bản đồ bộc bạch: Lúc giao lưu với các chú mình thấy vui lắm, vì bản thân mình cũng không biết các chú. Nhưng khi gặp họ ở nơi đầu sóng ngọn gió, thấy những vất vả, khó khăn của mọi người thì mình nghĩ mình cần giao lưu, chia sẻ và động viên để tiếp thêm tinh thần, để lời bài hát gửi gắm những tình cảm từ quê nhà đến các chú, và những lúc đó mình thấy không còn khoảng cách giữa những người xa lạ, khoảng cách từ đất liền đến biển đảo nữa, tụi mình được hoà chung trong giai điệu, chung không khí vui tươi ở một nơi đặc biệt như thế.

Xe đạp tặng thiếu nhi Trường Sa

MINH THÙY

Giao lưu với các chiến sĩ Trường Sa

TINH HOA TRƯỜNG SA

Các đại biểu giao lưu văn nghệ cùng quân dân trên đảo

TINH HOA TRƯỜNG SA

Các đại biểu phụ bếp trên tàu

TINH HOA TRƯỜNG SA

Đại biểu Cẩm Chi trên đảo Sinh Tồn

TINH HOA TRƯỜNG SA

Đại biểu Khánh Linh và Linh Chi trò chuyện với bộ đội trên đảo Sinh Tồn

TINH HOA TRƯỜNG SA

Các đại biểu vui chơi với thiếu nhi ở Thị trấn Trường Sa

TINH HOA TRƯỜNG SA

Đại biểu Hồng Linh giao lưu với cư dân Nhà Giàn DK1

TINH HOA TRƯỜNG SA

Các đại biểu trò chuyện với cán bộ chiến sĩ trên đảo Núi Le B

MINH THÙY

Các đại biểu thăm hỏi các chiến sĩ trên đảo

MINH THÙY

Phương Anh giao lưu văn nghệ tại đảo Đá Lớn

TINH HOA TRƯỜNG SA

"Điều mà tôi lưu luyến nhất là mỗi khi lên đảo, chỉ cần một chút làm quen thôi thì sau đó học sinh đã luôn đi theo mình như một đoàn tàu. Các em còn đến đề nghị mình tổ chức sinh hoạt Đội", nhà giáo ưu tú Phan Hoàng Để, Tổng phụ trách Đội, Trường tiểu học Trung Thạnh 1, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ hào hứng chia sẻ.

Đại biểu Phan Hoàng Để sinh hoạt với thiếu nhi trên xã đảo Sinh Tồn

TINH HOA TRƯỜNG SA

Vui chơi với thiếu nhi trên đảo Sinh Tồn

TINH HOA TRƯỜNG SA

Phỏng vấn cán bộ trên đảo Núi Le B

TINH HOA TRƯỜNG SA

Một trong những hoạt động được các đại biểu quan tâm là... xin đóng dấu của xã đảo. Mỗi nhóm cử ra một thành viên chịu trách nhiệm này khi lên đảo. Các kỷ vật được xin dấu là cờ tổ quốc, sổ công tác, giấy đi đường và bản đồ hành trình.

Đóng dấu hành trình những điểm đảo đã đi qua để làm lưu niệm

TINH HOA TRƯỜNG SA

Lên nhà giàn đòi hỏi kỹ năng khéo léo và chính xác đến từng giây

TINH HOA TRƯỜNG SA

Mặc dù có cả buổi sáng trên nhà giàn DK1 để các đại biểu được trải nghiệm cảm giác mạnh với độ cao hơn 50 mét so với mặt biển, nhưng khi phải về tàu ai cũng lưu luyến. Con xuồng này cũng không nỡ rời đi nên đã chạy qua chạy lại xung quanh nhà giàn vài vòng mới chịu ra khơi.

Tạm biệt nhà giàn DK1

MINH THÙY

Viết Huy hiệu chiến sĩ Trường Sa

MINH THÙY

Chuẩn đô đốc Phạm văn Luyện viết lưu niệm vào lá cờ treo trên tàu hành trình

MINH THÙY

Quà tặng từ Trường Sa của Cẩm Chi

TINH HOA TRƯỜNG SA

Sau khi trở về từ hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2022", để Trường Sa trong tim của mỗi người, Nguyễn Cẩm Chi, Quỹ phát triển và hỗ trợ thanh niên đã làm một Góc Trường Sa tại nơi làm việc.

"Mọi người luôn mong được có dịp đến Trường Sa, nên Chi làm góc nhỏ này để có cơ hội kể với mọi người từng kỷ vật gắn với kỷ niệm ở Trường Sa, như những con ốc này là anh lính Hải quân lội xuống biển mò lên để tặng Chi, hay vỏ sò được người dân trên đảo Sinh Tồn tặng đoàn công tác. Kỷ vật nào cũng đẹp, cũng đáng nhớ và sẽ động viên Chi trong công việc hàng ngày", Nguyễn Cẩm Chi bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.