Tướng Mỹ nói cuộc tấn công vào Iran diễn tiến nhanh hơn dự kiến

Tướng Mỹ nói cuộc tấn công vào Iran diễn tiến nhanh hơn dự kiến

05/03/2026 14:32 GMT+7

Tư lệnh quân sự cấp cao của Mỹ tại Trung Đông cho biết cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đang diễn ra nhanh hơn dự kiến khi Israel và Mỹ nhắm mục tiêu vào các địa điểm sâu bên trong Iran.

Tư lệnh quân sự Mỹ tại Trung Đông, Đô đốc Brad Cooper, ngày 3.3 nói rằng các hoạt động của Mỹ chống lại Iran đang diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Trong một cuộc họp báo qua video được phát hành tối cùng ngày, ông đã cập nhật về chiến dịch và nói rằng “chúng ta đang thấy Iran giảm sút khả năng tấn công Mỹ và các đối tác, trong khi sức mạnh chiến đấu của chúng ta đang củng cố”.

Đô đốc Cooper cho biết hơn 2.000 mục tiêu của Iran đã bị tấn công, hệ thống phòng không của Iran bị suy yếu nghiêm trọng và hải quân của nước này không còn bất kỳ tàu chiến nào hoạt động trên các tuyến đường thủy quan trọng.

Ông nói rằng 24 giờ đầu tiên của Chiến dịch Epic Fury có quy mô gần gấp đôi so với ngày đầu tiên của chiến dịch “Shock and Awe” năm 2003 ở Iraq.

Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đang diễn ra nhanh hơn dự kiến?- Ảnh 1.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Delbert D. Black của Hải quân Mỹ phóng tên lửa Tomahawk để hỗ trợ cuộc tấn công trong Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran từ một địa điểm không được tiết lộ, ngày 28.2.2026

ẢNH: REUTERS

Theo ông Cooper, khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đang tham gia các hoạt động và “nhiều năng lực hơn” đang được triển khai.

Hôm 3.3, quân đội Mỹ đã xác định danh tính 4 trong số những binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc chiến, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng cuộc xung đột leo thang sẽ dẫn đến nhiều thương vong hơn cho phía Mỹ.

Trong khi đó tại Jerusalem hôm 4.3, còi báo động không kích cảnh báo về các tên lửa của Iran đang bay tới, với các nhân chứng cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn làm rung chuyển các tòa nhà khi các tên lửa bị đánh chặn.

Cuộc chiến kéo dài 5 ngày tiếp tục làm rung chuyển thị trường toàn cầu, khi các hãng hàng không và các công ty du lịch chật vật xử lý hơn 20.000 chuyến bay bị hủy, còn chính phủ các nước đang gấp rút đưa công dân bị mắc kẹt ở Trung Đông trở về.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.