Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng được giải vàng mỹ thuật toàn quốc

10/12/2015 06:19 GMT+7

Chiều 9.12, Triển lãm mỹ thuật VN 2015 khai mạc tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật VN (số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chiều 9.12, Triển lãm mỹ thuật VN 2015 khai mạc tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật VN (số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ảnh: Hoàng SơnẢnh: Hoàng Sơn
Triển lãm kéo dài tới ngày 23.12. Năm nay, có 409 tác phẩm trưng bày, lựa chọn từ hơn 4.000 tác phẩm. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, nhà phê bình mỹ thuật được mời tham gia hội đồng nghệ thuật.
Hai tác phẩm được trao huy chương vàng với giải thưởng 50 triệu đồng gồm: khắc gỗ A di đà Phật của tác giả Nguyễn Khắc Hân và tượng đài Bà mẹ VN anh hùng ̣(ảnh) của tác giả Đinh Gia Thắng. Bốn huy chương bạc với giải thưởng 20 triệu đồng được trao cho 4 tác phẩm: tượng tròn Phiên chợ chiều của Phạm Thái Bình, sơn dầu Chiều biên giới của Trần Huy Oánh, sơn mài Lên đồng của Trần Quốc Giang và tượng tròn Rùa biển của Vũ Quang Sáng. Ngoài ra, còn có 20 giải khuyến khích và 5 giải thưởng đồng hạng của Hội Mỹ thuật VN.
Triển lãm mỹ thuật VN là tên mới của triển lãm mỹ thuật toàn quốc, diễn ra định kỳ 5 năm một lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.