Tượng đài CSGT và Phòng cháy chữa cháy: 'Ngắm bức tượng cũng có cái hay của nó'

19/07/2022 17:49 GMT+7

Theo người dân sinh sống ở gần khu vực tượng đài CSGT và PCCC tại TP. Hà Nội , địa điểm này đã trở nên sạch sẽ, tạo cảnh quan đẹp hơn so với trước đây.

Nằm ngay ngã ba Quang Trung - Trần Nhân Tông (Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), tượng đài CSGT và Cảnh sát PCCC được Bộ Công an tổ chức xây dựng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Tượng CSGT và Phòng cháy chữa cháy được đặt ở ngã ba Trần Nhân Tông - Quang Trung.

Chí Bình

Theo đó, quần thể tượng đài gồm 7 nhân vật, được đúc bằng đồng ép công nghệ mới, có độ bền cao. Trong đó, có một nam Chiến sĩ CSGT đang giúp đỡ người phụ nữ lớn tuổi qua đường, một nữ CSGT điều tiết phương tiện, 2 Chiến sĩ Cảnh sát PCCC đang dùng vòi cứu hỏa và một Chiến sĩ Cảnh sát cứu nạn đang bế em bé trên tay, thể hiện hành động giải cứu nạn nhân khỏi đám cháy.

"Bức tượng này là đẹp, dân tình cũng rất cởi mở. Họ sáng tập thể dục họ cũng khen. Chúng tôi cũng ở gần đây thôi, ra đây tập thể dục. Ngồi đây nghỉ, ngắm bức tượng này nhiều lúc cũng có cái hay của nó. Nói chung vị trí này là cực kỳ đẹp. Cả một tuyến phố Trần Nhân Tông này thì chỗ này là đẹp nhất vì nó nằm ngay ngã ba. Theo tôi nghĩ vì hai lực lượng này gắn kết với người dân nhiều hơn. Chứ còn lực lượng khác tôi thấy cũng không cần thiết lắm. Vì anh CSGT kia là bảo vệ đường phố, dẫn dắt người dân đi lại, còn anh chữa cháy kia thì làm chữa cháy", ông Nguyễn Văn Phúc, người dân sống gần tượng đài cho biết.

Tên của tượng đài này là "Công an nhân dân, vì dân phục vụ".

Chí Bình

Nhiều người dân cho rằng việc dựng tượng đài để tôn vinh các lực lượng này là cần thiết nhưng nên tách rời, đứng cạnh nhau tạo cảm giác khiên cưỡng. Cụm tượng CSGT còn chưa hợp lý khi một CSGT giơ tay hiệu lệnh bên phải, bên trái người này các phương tiện được di chuyển theo luật giao thông đường bộ. Một CSGT dẫn bà cụ qua đường là đang “lội qua” dòng phương tiện theo hiệu lệnh của CSGT khác.

Tượng đài CSGT và Phòng cháy chữa cháy được khánh thành ngày 17.7

Chí Bình

"Mở cái tượng đài ở điểm công viên gần Quang Trung này là rất hợp lý và đẹp về cảnh quan. Không để mất vệ sinh như nhiều năm về trước, rất ô nhiễm, bẩn thỉu", ông Nguyễn Huy Thành, người dân Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.

Sau khi tượng đài được khánh thành, ngoài những góp ý về tính hợp lý của việc dựng tượng, nhiều người dân tỏ ra thích thú và ủng hộ, đặc biệt là những người sống gần khu vực này. Người dân cho rằng việc dựng tượng đài tạo cảnh quan đẹp cho khu vực, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm từng tồn tại ở đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.