Tương lai hoàng gia Nhật Bản đặt trên vai 'hoàng tử bé' 13 tuổi

23/10/2019 07:33 GMT+7

Giữa các thành viên nhỏ tuổi nhất của hoàng gia Nhật Bản, chỉ một người duy nhất đủ điều kiện thừa kế ngôi vị Nhật hoàng.

Nhật hoàng Naruhito (59 tuổi), đã kế vị vào ngày 1.5 sau lễ thoái vị của cha mình - cựu Nhật hoàng Akihito. Lễ lên ngôi chính thức của đương kim Nhật hoàng diễn ra vào ngày 22.10.
Nhật Bản quy định chỉ nam giới mới được kế thừa ngôi Hoa Cúc. Vì Nhật hoàng Naruhito chỉ một người con là công chúa Aiko, cháu trai của ông là Hoàng thân Hisahito (13 tuổi) nằm ở vị trí kế thừa ngôi vị thứ 2 sau Thái tử Akishino (53 tuổi), em trai của Nhật hoàng.

"Hoàng tử bé" Hisahito nắm trọng trách duy trì hoàng gia Nhật Bản

Reuters

Tờ Asahi từng viết: "Theo luật thừa kế hiện tại, Hoàng thân Hisahito rốt cuộc sẽ chịu toàn bộ gánh nặng của việc duy trì hoàng gia".
"Áp lực đặt lên hoàng thân ... là quá dữ dội, khó mà đoán trước".
Sự ra đời của "hoàng tử bé" vào năm 2006 từng được phe bảo thủ tại Nhật Bản xem là phép màu để duy trì dòng thừa kế toàn nam.
Đã nổ ra ý kiến nên thay đổi luật để nữ nhân có thể kế vị. Nhiều người vẫn mong muốn thay đổi để tránh đặt gánh nặng kỳ vọng quá lớn lên Hoàng thân Hisahito.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.