Tương lai mơ hồ của Messi ở PSG

18/03/2023 11:05 GMT+7

Lionel Messi vấp phải làn sóng phản đối của cổ động viên, nên không có gì đảm bảo siêu sao người Argentina sẽ tiếp tục ở lại PSG mùa tới.

Bản hợp đồng của Lionel Messi với PSG sắp đi tới hồi kết. Hè năm 2021, siêu sao 35 tuổi ký hợp đồng 2 năm, tùy chọn gia hạn thêm 1 năm với đội chủ sân Parc des Prince. Tuy nhiên, khi thời hạn 2 năm chính thức của bản hợp đồng chỉ còn 3 tháng nữa là khép lại, Messi và PSG vẫn chưa đạt thỏa thuận ký tiếp hợp đồng mới.

Sau chức vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina, báo chí Pháp đưa tin Messi đã hòa nhập được với cuộc sống tại Paris và sẵn sàng đàm phán ký tiếp hợp đồng mới với PSG. Dù vậy, tình cảnh đã thay đổi sau thất bại của PSG trước Bayern Munich ở vòng 16 đội Champions League.

Tương lai mơ hồ của Messi ở PSG - Ảnh 1.

Messi đang bị hoài nghi động lực ở PSG

AFP

Đội bóng nước Pháp có 2 năm liền bị loại trước ngưỡng cửa tứ kết dù có cả Messi, Neymar lẫn Kylian Mbappe trong đội hình. Điều đáng nói là, Messi chơi mờ nhạt ở cả 4 trận (lượt đi và về) gặp Bayern Munich và Real Madrid tại vòng 16 đội, không ghi bàn và kiến tạo. 

PSG đưa Messi về để vô địch Champions League, nhưng dấu ấn cựu tiền vệ Barcelona không đáng kể. Anh đá hỏng phạt đền, gián tiếp khiến PSG bị Real Madrid hất cẳng mùa trước, đồng thời bị khóa chặt trước Bayern Munich mùa này. 

Theo HLV Christophe Galtier, Messi vẫn hạnh phúc tại PSG. Nhưng, tình hình có thể xoay chuyển nếu người hâm mộ PSG giữ thái độ thù địch với siêu sao người Argentina. Mundo Deportivo đưa tin một số cổ động viên đội bóng Pháp sẽ la ó, huýt sáo để phản đối Messi trong trận PSG gặp Rennes vào hôm 19.3.

Tương lai mơ hồ của Messi ở PSG - Ảnh 2.

Messi không thể hiện phẩm chất ngôi sao ở trận gặp Bayern Munich

AFP

Người hâm mộ PSG cho rằng Messi đóng góp so với mức lương được trả. Cựu cầu thủ Jeremy Rothen đồng quan điểm nhấn mạnh Messi chỉ hết lòng với Argentina, còn không thể hiện nhiệt huyết với đội chủ sân Parc des Princes.

Chia sẻ trước trận gặp Rennes, HLV Galtier ngầm khẳng định Messi và PSG vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, dù tiến trình gia hạn hợp đồng đã được khởi động sau World Cup 2022. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Messi đang chờ đợi chiến lược cụ thể, chắc chắn từ PSG, nhưng ở chiều ngược lại, màn thể hiện mờ nhạt của số 30 ở Champions League cũng có thể khiến đội bóng Ligue 1 phải đắn đo.

PSG vốn dĩ không cần Messi, vẫn lọt vào chung kết (2019-2020) và bán kết (2020-2021) Champions League. Còn với Messi, đội bóng Pháp bị loại ở vòng 16 đội. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng của cựu cầu thủ Barcelona ở Champions League ở PSG chưa nhiều như kỳ vọng. Cá nhân Messi cũng có 8 năm liền trắng tay ở sân chơi số 1 châu Âu, đồng thời bị hoài nghi động lực sau khi hoàn thành đủ bộ sưu tập danh hiệu.

Tương lai mơ hồ của Messi ở PSG - Ảnh 3.

Messi có thể chia tay PSG sau mùa giải này

AFP

Ngoài ra, Mbappe mới là trung tâm trong kế hoạch tái thiết của PSG. Cầu thủ gốc Bondy là người Pháp, còn cả tương lai phía trước khi mới 24 tuổi (còn Messi đã 35 tuổi). PSG cần rất nhiều tiền nếu muốn giữ chân Mbappe và để tránh Luật Công bằng tài chính, đội bóng Pháp có lẽ không bỏ qua giải pháp chia tay Messi, Neymar.

Messi không thiếu lựa chọn nếu rời PSG. Al-Hilal, đội bóng Ả Rập Xê Út, được cho là sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để đưa về Messi đá chung giải với Cristiano Ronaldo. CLB Inter Miami của David Beckham cũng muốn chữ ký của Messi. Dù vậy, cầu thủ người Argentina dường như ưu tiên phương án ở lại PSG bởi anh vẫn muốn chơi ở sân đấu đỉnh cao châu Âu, thay vì “dưỡng già” như Ronaldo. Nhưng, không dễ để Messi và PSG tìm tiếng nói chung khi tương lai đôi bên còn rất mơ hồ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.