Sáng 28.8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.Quảng Ninh tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP.Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ
ẢNH: THANH TÙNG
Theo Nghị quyết số 36/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 1.9, TP.Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Quảng Ninh.
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao nghị quyết thành lập thành phố và Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc thành lập TP.Quảng Ninh không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức mà phải tạo bước chuyển về chất trong quản trị, kinh tế, hạ tầng và chất lượng sống.
“Đi lên từ than, vượt lên trên than”
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quảng Ninh có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng thời là cửa ngõ kết nối Việt Nam với Trung Quốc và thế giới, trung tâm lớn về công nghiệp, năng lượng, cảng biển, logistics, du lịch và dịch vụ ở phía Bắc.
“Than đã làm nên một phần lịch sử của Quảng Ninh. Nhưng tương lai của Quảng Ninh không chỉ có than”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
TP.Quảng Ninh phải “đi lên từ than, vượt lên trên than”, phát triển dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản.
Theo đó, thành phố cần tiếp tục chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”; cơ cấu lại ngành than theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện môi trường; đồng thời phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch và logistics.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mỗi dự án phải được xem xét trên cả 3 phương diện kinh tế, xã hội và môi trường. “Không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Đó phải là nguyên tắc xuyên suốt”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh
ẢNH: THANH TÙNG
Thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân
Với lợi thế về di sản, biển đảo, biên giới và hạ tầng kết nối, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quảng Ninh hướng tới một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; trở thành cực tăng trưởng năng động của phía Bắc và “một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư”.
Quá trình phát triển đô thị phải bảo vệ bản sắc và di sản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải giữ màu xanh của Hạ Long, danh thắng Yên Tử, vẻ đẹp vịnh Bái Tử Long, vùng biển Trà Cổ, vùng biên giới Bình Liêu và các vùng văn hóa đặc sắc.
Bảo tồn di sản phải gắn với sinh kế người dân; du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, có trách nhiệm; công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và kinh tế di sản cần trở thành những động lực tăng trưởng mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng Quảng Ninh là thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư
ẢNH: HÙNG SƠN
Cùng với phát triển kinh tế, TP.Quảng Ninh phải đổi mới quản trị đô thị, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.
“Không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người. Thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Ông đồng thời yêu cầu thành phố quan tâm miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thu hẹp chênh lệch thu nhập và khả năng tiếp cận dịch vụ công.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, TP.Quảng Ninh sẽ phát triển “nhanh hơn, xanh hơn, giàu đẹp hơn”, xứng đáng là một cực tăng trưởng của vùng Đông Bắc và cả nước.
Bình luận (0)