Tướng Manet, con trai Thủ tướng Hun Sen, trở thành ứng viên trước thềm tổng tuyển cử

Tướng Manet, con trai Thủ tướng Hun Sen, trở thành ứng viên trước thềm tổng tuyển cử

03/04/2023 08:13 GMT+7

Tờ Khmer Times ngày 2.4 trích thông báo của đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) cho biết Phó tư lệnh Các lực lượng vũ trang hoàng gia, Tư lệnh Lục quân Hun Manet, con trai của Thủ tướng Hun Sen, đã được đề cử làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử quốc hội ngày 23.7.

Tên của ông Hun Manet xếp đầu tiên trong số 12 ứng cử viên của CPP.

Ông Manet (46 tuổi) đang làm Phó tư lệnh Các lực lượng vũ trang hoàng gia và là Tư lệnh Lục quân hoàng gia. Ông còn đứng đầu lực lượng chống khủng bố.

Ông nhập ngũ vào năm 1995 và cùng năm được du học tại Học viện quân sự West Point trứ danh của Mỹ, là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp trường này.

Việc được đề cử làm ứng cử viên vào quốc hội là điều kiện cho ông Hun Manet có cơ hội trở thành thủ tướng bởi theo hiến pháp Campuchia, người đứng đầu chính phủ phải là thành viên quốc hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.