Tướng Mỹ hé lộ cách đối phó Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Văn Khoa
Văn Khoa
31/07/2023 20:56 GMT+7

Một vị tướng Mỹ tiết lộ rằng Mỹ sẽ dựa vào các đồng minh thay vì mở rộng quy mô lớn các lực lượng của mình để chống lại mọi nguy cơ quân sự từ Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Thiếu tướng Joseph Ryan, chỉ huy Sư đoàn bộ binh 25 gồm 12.000 quân ở đảo Oahu thuộc bang Hawaii (Mỹ), hé lộ cách đối phó như trên trong cuộc phỏng vấn do AFP xuất bản hôm nay 31.7.

Ông Ryan cho rằng Bắc Kinh có lợi thế "rất rõ ràng" trong khu vực, nêu ra việc Trung Quốc mở rộng phòng thủ quân sự, khả năng tên lửa tầm xa và khả năng dễ dàng triển khai các lực lượng và thiết bị ở Thái Bình Dương.

Ngược lại, trong trường hợp xảy ra xung đột, Mỹ và các đồng minh sẽ phải đi qua vùng biển quốc tế hoặc lãnh thổ của nhiều quốc gia, cần có sự cho phép của họ cũng như huy động các phương tiện giao thông đường không, đường bộ và đường biển.

Tướng Mỹ hé lộ cách đối phó Trung Quốc ở Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Thiếu tướng Joseph Ryan, chỉ huy Sư đoàn bộ binh 25 ở đảo Oahu thuộc bang Hawaii (Mỹ), trong một lần nói chuyện với binh lính của ông tại một địa điểm không được tiết lộ

AFP

"Tôi không thấy có sự mở rộng lớn về hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực. Những gì tôi thấy là tăng cường hợp tác, cơ hội hợp tác và có lẽ sự phát triển trong khu vực", ông Ryan cho hay khi ở thành phố Darwin (Úc) vào cuối tuần qua để tham gia cuộc tập trận đa quốc gia mang tên "Thanh kiếm Talisman".

Ông Ryan nhấn mạnh rằng Bắc Kinh có "mọi quyền" để hoạt động trong khu vực, "miễn là mọi người đều tuân thủ cùng một bộ quy tắc quốc tế đã được đặt ra kể từ Thế chiến 2. "Nhưng họ đã trực tiếp tuyên bố không làm điều đó – một sự sỉ nhục đối với nhiều đồng minh và đối tác của chúng tôi trong khu vực", ông Ryan phát biểu trong cuộc phỏng vấn.

Ông Ryan cho biết thêm việc Mỹ tham gia cuộc tập trận Thanh kiếm Talisman thể hiện cam kết của Mỹ với các đối tác. Cuộc tập trận cũng có sự tham gia của các binh sĩ đến từ Nhật Bản, Pháp, Đức và Hàn Quốc.

Đô đốc Mỹ nói không chủ trương kiềm chế Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Ông Ryan đã bác bỏ việc Washington đang yêu cầu các quốc gia Thái Bình Dương lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. "Chúng tôi chỉ yêu cầu những quốc gia đó hành động vì lợi ích tốt nhất của họ và cân nhắc rằng Mỹ muốn hợp tác với họ, và các quốc gia tự do và độc lập khác mà coi trọng chủ quyền của họ trong khu vực - như Úc và New Zealand - muốn hợp tác với họ", ông Ryan nhấn mạnh.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã bùng phát trong những năm gần đây về vấn đề Đài Loan, các yêu sách gây tranh cãi của Trung Quốc đối với một khu vực rộng lớn ở Biển Đông và cuộc tranh giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.