Ngày 20.10 (nhằm ngày 11.9 âm lịch), tại đền thờ Nguyễn Trung Trực (xã Cát Tiến), tỉnh Gia Lai tổ chức lễ giỗ 158 năm ngày mất Anh hùng Nguyễn Trung Trực (1868 - 2026), tưởng nhớ công lao của ông trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, bảo vệ đất nước.
Lễ giỗ gồm hai phần là lễ tiên thường và lễ chính kỵ. Trong đó, lễ tiên thường diễn ra chiều 19.10 với nghi thức khấn cáo tưởng niệm; lễ chính kỵ được tổ chức sáng 20.10 với các nghi thức tế lễ, đọc văn tế và dâng hương. Các nghi thức được thực hiện theo phong tục truyền thống, thể hiện lòng thành kính của chính quyền và nhân dân đối với vị anh hùng dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức tưởng nhớ Anh hùng Nguyễn Trung Trực
ẢNH: VĂN CHIẾN
Theo các tư liệu lịch sử, anh hùng Nguyễn Trung Trực (1838–1868), tên khai sinh là Nguyễn Văn Lịch, sinh tại làng Bình Nhựt, huyện Cửu An, phủ Tân An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Ông có nguyên quán ở xóm Lưới, làng Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định, nay thuộc xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.
Nguyễn Trung Trực là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Kỳ nửa sau thế kỷ 19. Ngày 10.12.1861, ông chỉ huy nghĩa quân dùng hỏa công đốt cháy tàu L’Espérance (Hy Vọng) của Pháp tại vàm Nhựt Tảo. Ngày 16.6.1868, ông tiếp tục chỉ huy nghĩa quân tiến công, đánh chiếm đồn Kiên Giang ở Rạch Giá.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
ẢNH: VĂN CHIẾN
Ngày 27.10.1868, sau khi bị thực dân Pháp bắt, anh hùng Nguyễn Trung Trực không khuất phục trước những lời dụ hàng và bị xử chém tại Rạch Giá. Trước lúc hy sinh, ông để lại câu nói nổi tiếng: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây", thể hiện tinh thần bất khuất và ý chí chống ngoại xâm.
Dự kiến xây dựng tượng đài Anh hùng Nguyễn Trung Trực
Để tưởng nhớ người anh hùng có gốc tích tại địa phương, đền thờ Nguyễn Trung Trực được xây dựng tại thôn Cát Hải Nam.
Công trình khởi công ngày 9.5.2020, khánh thành ngày 11.10.2020, có diện tích 1,2 ha với các hạng mục như sân đậu xe, tường rào, cổng tam quan, đền thờ chính và các công trình liên quan. Năm 2022, đền thờ được xếp hạng di tích cấp tỉnh.
Đây là nơi người dân đến dâng hương, tưởng niệm, đồng thời góp phần lưu giữ những giá trị lịch sử gắn với phong trào kháng chiến chống Pháp.

Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai
ẢNH: VĂN CHIẾN
Tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, cho biết đã mời đơn vị tư vấn khảo sát, xây dựng mô hình mẫu tượng đài Nguyễn Trung Trực để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Nếu được thông qua, công trình sẽ góp phần tạo thêm điểm tham quan, tưởng niệm tại khu di tích.
Bên cạnh đó, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh được giao biên soạn vở diễn về Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực để phục vụ người dân vào dịp lễ giỗ hằng năm. Qua đó, câu chuyện lịch sử và công lao của ông được lan tỏa, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.
Theo ông Nguyễn Hữu Tri, Phó chủ tịch UBND xã Cát Tiến, lễ giỗ không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với Anh hùng Nguyễn Trung Trực mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, giới thiệu hình ảnh quê hương và di tích đền thờ đến người dân, du khách.










Bình luận (0)