Tướng Pakistan cam kết bảo vệ người Trung Quốc

18/05/2016 15:03 GMT+7

Tư lệnh quân đội Pakistan bay sang Bắc Kinh để hứa với lãnh đạo Trung Quốc sẽ bảo vệ dự án hành lang kinh tế của nước này trên lãnh thổ Pakistan.

Tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Raheel Sharif ngày 17.5 đã bắt đầu chuyến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc.
“Đối với các dự án liên quan đến CPEC, người có trách nhiệm đầu tiên là quân đội”, trung tướng Asim Saleem Bajwa, người phát ngôn Quân đội Pakistan phát biểu ở Bắc Kinh khi đi cùng Tư lệnh Sharif, theo South China Morning Post ngày 18.5.
CPEC là dự án phát triển hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan. Với tổng kinh phí 46 tỉ USD, dự án này bao gồm hệ thống đường sắt, đường giao thông nối các tỉnh tây bắc Trung Quốc với bờ biển Ả Rập của Pakistan.
Tướng Sharif cho biết quân đội sẽ bảo vệ tuyệt đối cho sự an toàn của các kỹ sư và nhà đầu tư của Trung Quốc thực hiện dự án CPEC, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Ông Bajwa cho biết 15.000 quân Pakistan ở 9 căn cứ được huy động để bảo vệ cho các công ty và người Trung Quốc tham gia dự án CPEC trên lãnh thổ Pakistan. Thêm vào đó, người phát ngôn Quân đội Pakistan nói rằng lực lượng bán quân sự ở tỉnh Balochistan cũng sẽ hỗ trợ quân đội bảo đảm an ninh cũng như tham gia xây dựng dự án CPEC...
Có khoảng 12.000-13.000 kỹ sư và lao động Trung Quốc làm việc ở dự án CPEC, theo South China Morining Post. Con số này sẽ tăng lên 16.000-17.000 trong tương lai.
Tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Raheel Sharif Reuters

Dự án CPEC khi hoàn tất sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc tiếp cận sâu hơn vào vùng Trung Á, Trung Đông và châu Phi. Vấn đề hiện nay khiến Islamabad và Bắc Kinh lo lắng là mối đe dọa từ các tay súng Hồi giáo cực đoan. Trung tướng Bajwa nói rằng tình hình an ninh đã được cải thiện từ hồi năm 2014 sau khi chính phủ Pakistan thực hiện những chiến dịch truy quét lực lượng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.