Tương quan quân sự Nga-Ukraine: Cuộc đối đầu không cân sức?

La Vi
La Vi
08/02/2022 08:10 GMT+7

Màn phô diễn sức mạnh của Nga giáp biên giới với Ukraine đang cho thấy rõ chênh lệch cán cân quân sự giữa hai nước.

Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine tuyên bố độc lập năm 1991 và hiện đang có lực lượng quân đội lớn thứ hai trong khu vực - chỉ sau Nga. Tuy nhiên, các số liệu cho thấy một điều rõ ràng: quân đội Ukraine đang "lép vế" so với Nga.

Sau đây là bảng so sánh sức mạnh quân sự của hai nước:

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế

Theo chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2022, ngân sách quốc phòng của Nga là 61,7 tỉ USD, tức 11,4% tổng ngân sách. Trong khi đó, Ukraine chi cho quốc phòng 5,9 tỉ USD, chiếm 8,8% tổng chi tiêu của chính phủ.

Dựa trên các số liệu trên, một cuộc xung đột quân sự với Nga dường như là "cuộc chiến không cân sức" cho Ukraine.

Cho đến nay, Nga luôn bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này sắp tấn công Ukraine.

Tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói phương Tây không nên hoảng loạn, và ngoại trưởng nước này cũng kêu gọi không nên tin vào "các dự đoán tận thế" rằng chiến tranh sắp xảy ra.

Lính Ukraine tập trận ở vùng Kherson, Ukraine

reuters

Tuy nhiên, nhiều nước đang hỗ trợ quân sự cho Ukraine để ngăn chặn xung đột lan rộng. Estonia gửi tên lửa chống tăng Javelin, Latvia và Lithuania gửi tên lửa phòng không vác vai Stinger, Anh gửi 2.000 vũ khí chống tăng, còn Mỹ đang triển khai thêm 3.000 quân đến củng cố sườn phía đông của NATO.

Bên cạnh đó, chuyện thành bại trên chiến trường còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như năng lực huấn luyện và lãnh đạo của quân đội, hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật, tinh thần, mức độ phản kháng dân sự, thời tiết và địa hình. Hơn nữa, những yếu tố trên có thể thay đổi trong suốt cuộc xung đột. Vì vậy, giả sử chiến tranh có nổ ra thì Ukraine cũng không phải đối thủ dễ xơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.