Tượng vàng Oscar 1,54 triệu USD của vua nhạc pop biến mất

26/02/2016 06:08 GMT+7

Khi Michael Jackson qua đời đột ngột vào năm 2009 ở tuổi 50, những người trông coi điền trang của ông đã kiểm kê những tài sản có giá trị lớn mà vua nhạc pop để lại.

Khi Michael Jackson qua đời đột ngột vào năm 2009 ở tuổi 50, những người trông coi điền trang của ông đã kiểm kê những tài sản có giá trị lớn mà vua nhạc pop để lại. 

Ảnh: Hollywood Reporter
Ảnh: Hollywood Reporter
Và họ phát hiện ra bức tượng vàng Oscar (ảnh) từng được trao cho nhà sản xuất phim huyền thoại David O.Selznick của bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió đã không cánh mà bay khỏi điền trang Neverland, nơi người ta cho rằng Michael đã trưng bày bức tượng.
Tuy nhiên, việc bức tượng đắt giá này biến mất chỉ được biết đến khi mới đây luật sư của Michael Jackson, ông Howard Weitzman, công bố trên tờ Hollywood Reporter. “Chúng tôi phải tìm lại bức tượng đó vì nó thuộc về các con của Michael Jackson”, ông nói.
Michael Jackson vốn là người mê điện ảnh, ông đã mua lại bức tượng này với số tiền 1,54 triệu USD vào năm 1999 trong một cuộc đấu giá của nhà Sotheby (bức tượng này được trao vào năm 1940, trước khi quy định cấm mua bán tượng vàng Oscar có hiệu lực).
Đây là số tiền kỷ lục cho một tượng vàng Oscar - trước đó người bán chỉ định giá khoảng 300.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.