Tuyên án nhóm người Trung Quốc livestream khiêu dâm, dụ trẻ em đóng phim sex

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/10/2021 07:41 GMT+7

Trong 7 tháng, 5 bị cáo người Trung Quốc và một phụ nữ đồng phạm đã dụ 4 cô gái, trong đó có bé gái chỉ 15 tuổi đóng phim sex, livestream khiêu dâm trên mạng xã hội Trung Quốc để thu tiền.

Chiều tối 29.10, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đường dây người Trung Quốc dụ trẻ em đóng phim sex, livestream giao cấu, khiêu dâm để thu tiền trên mạng xã hội.

Nhóm người Trung Quốc livestream khiêu dâm, dụ trẻ em đóng phim sex lãnh án

HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo phạm tội giao cấu, thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 đến dưới 16 tuổi, và tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

Trong đó, Trương Huệ Mẫn (Zhuang Hui Min, 40 tuổi) bị tuyên phạt lần lượt 7 năm tù và 6 năm tù cho hai tội danh trên, tổng cộng 13 năm tù.

Trương Huệ Mẫn, bị cáo cầm đầu đường dây

NGUYỄN TÚ

Sầm Thị Sen, tiếp sức đắc lực cho Mẫn

nguyễn tú

Sầm Thị Sen (26 tuổi, ngụ xã Tân An, H.Đắc Cơ, tỉnh Gia Lai) bị tuyên phạt 5 năm tù và 5 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh kể trên, tổng cộng 10 năm 6 tháng tù.

Lưu Tiểu Vệ (Liu Xiao Wei) lãnh 4 năm tù và 4 năm 6 tháng tù, tổng cộng 8 năm 6 tháng tù. Tưởng Đăng Quân (cùng 32 tuổi) lãnh 3 năm 6 tháng tù và 4 năm tù, tổng cộng 7 năm 6 tháng tù.

Lưu Tiểu Vệ (giữa)

NGUYỄN TÚ

Các bị cáo người Trung Quốc lãnh án, từ trái qua: Tưởng Đăng Quân, Đới Hồng Hi, Phương Tuấn Kiệt

NGUYỄN TÚ

6 bị cáo trước tòa

nguyễn tú

Đới Hồng Hi (Dai Hong Xi, 24 tuổi) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và 4 năm tù, tổng cộng 7 năm 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Phương Tuấn Kiệt (Fang Jun Jie, 35 tuổi) bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù cho tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trong các bị cáo, ngoài Sen, các bị cáo người Trung Quốc còn lại bị buộc rời khỏi Việt Nam sau khi ra tù.

HĐXX còn tuyên tiêu hủy các vật chứng như thiết bị lưu trữ di động các hình ảnh, video các bị cáo ghi hình đóng phim sex, các cảnh giao cấu, khiêu dâm, tiêu hủy 4 dương vật giả, các đồ nghề kích dục…

Dụ trẻ 15 tuổi đóng phim sex

Theo cáo trạng, các bị cáo từng có tiền án, tiền sự tại Trung Quốc, qua Việt Nam thuê nhà khu vực biển Đà Nẵng để làm động sex, phát trên mạng xã hội để thu tiền.

Mẫn tuyển Sen làm phiên dịch sau đó làm người yêu và chung sống như vợ chồng tại sào huyệt là ngôi nhà thuê ở 31 Lê Minh Trung (Q.Sơn Trà). Từ tháng 2 đến tháng 9.2019, Sen tuyển được 4 cô gái, ban đầu chỉ nói công việc livestream, sau đó dụ họ đóng phim sex, livestream khiêu dâm, quan hệ và kích dục với các bị cáo.

Sen nói các clip chỉ phát trên mạng xã hội Trung Quốc và người Trung Quốc trả tiền mới xem được, để các cô gái yên tâm tham gia, với thù lao 700.000 đồng/6 giờ thoát y, 1 triệu đồng/lượt giao cấu. Trong 4 cô gái, có em N. vào thời điểm bị các bị cáo dụ đóng phim sex, chỉ mới 15 tuổi 3 tháng.

Trước đó, phiên tòa xét xử các bị cáo người Trung Quốc dụ trẻ em đóng phim sex, livestream giao cấu, khiêu dâm để thu tiền trên mạng xã hội đã từng mở vào tháng 7.2021 nhưng hoãn vì cần làm rõ thêm một số vấn đề trong vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.