Tuyên án tử hình kẻ đâm chết bạn gái bằng 25 nhát dao

26/07/2023 13:11 GMT+7

Tòa tuyên án tử hình đối với Hoàng Văn Thành, thủ phạm đâm chết bạn gái bằng 25 nhát dao do mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 26.7, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thành (25 tuổi, trú tại Thái Nguyên) mức án tử hình về tội giết người, 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Tử hình kẻ đâm chết bạn gái bằng 25 nhát dao - Ảnh 1.

Hoàng Văn Thành bị tuyên án tử hình về tội giết người

PHÚC BÌNH

Theo cáo buộc, năm 2020, Thành có quan hệ tình cảm với U.T.P (17 tuổi, trú tại Lai Châu). Thời điểm này, Thành làm thợ cắt tóc cho một cửa hàng ở Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội), còn P. làm thợ nối mi và sơn móng tay cho một cửa hàng khác ở Q.Thanh Xuân (Hà Nội).

Đêm muộn 12.1.2023, Thành đi xe máy đến cửa hàng đón P. đi ăn liên hoan. Khi tới nơi, Thành nhìn thấy P. đang đứng nói chuyện với anh T.T.D (28 tuổi, trú tại Hà Nội) ở trước cửa hàng.

Bị cáo xuống xe, đến gần hỏi P. và anh D. có quan hệ như thế nào. P. trả lời rằng anh D. là người yêu của mình, dẫn đến hai bên cãi vã.

Cho rằng P. phản bội mình, Thành bảo P. đứng chờ rồi đi mua một con dao gọt hoa quả, dài khoảng 20 cm, giấu vào túi áo khoác đang mặc.

Tiếp đó, Thành quay lại, gặp P. và tiếp tục hỏi P. về mối quan hệ với anh D. nhưng P. không trả lời. Bực tức, Thành rút dao từ trong áo khoác ra lao vào đâm P., khiến P. phải lùi lại.

Bị cáo sau đó vật P. ngã ngồi xuống đất, đâm liên tiếp 15 nhát vào người nạn nhân rồi bỏ đi.

Khi cách nơi P. đang nằm khoảng 10 m, Thành ngoảnh lại thấy P. vẫn cử động nên quay lại đâm thêm 10 nhát nữa, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Quá trình xảy ra sự việc, anh D. vào can ngăn thì bị Thành dùng dao đâm trúng cánh tay trái, tổn hại 4% sức khỏe.

Sau khi phạm tội, Thành vứt dao tại hiện trường rồi lên xe máy bỏ trốn. Đến ngày 14.1.2023, bị cáo đến Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi.

Tại phiên tòa hôm nay, Thành khai báo thành khẩn. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân và xin lỗi cha mẹ mình.

Hội đồng xét xử nhận định, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; bị cáo đã tước đi quyền sống của nạn nhân, gây mất trật tự xã hội, gây lo lắng, bất bình trong nhân dân.

Quá trình xét xử, bị cáo đã nhận thức được hành vi, ăn năn hối cải, cha ruột là người có công với cách mạng... Tuy nhiên, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.

Ngoài mức án tử hình như đã nêu, hội đồng xét xử còn buộc Thành bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 220 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.