Tuyên án tử hình 'trùm cuối' trong đường dây đôi tình nhân buôn ma túy theo ký

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/05/2023 14:10 GMT+7

Sau khi đường dây ma túy của đôi tình nhân bị chặt đứt, Hải bỏ trốn và sa lưới tại Bình Dương, với tang vật 50 viên thuốc lắc chưa dùng hết.

Trưa 22.5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm "trùm cuối" của đường dây ma túy liên tỉnh. HĐXX tuyên tử hình Lê Đại Hải (40 tuổi, ngụ thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội tàng trữ, mua bán trái phép ma túy.

Án tử hình cho ‘trùm cuối’ bán ma túy theo ký cho đôi tình nhân

Theo cáo trạng, tháng 10.2022, Lê Đại Hải cùng Tú (chưa rõ lai lịch, ngụ H.Khe Sanh, Quảng Trị) vào TP.Đà Nẵng, cấu kết với Nguyễn Vũ Trọng (40 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. 

Trọng thuê ô tô, thuê tài xế Trần Văn Trung (29 tuổi, ngụ TT.Bến Quan, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) để đi giao nhận ma túy.

Tử hình 'trùm cuối' trong đường dây đôi tình nhân buôn ma túy theo kí - Ảnh 1.

Hải lãnh án tử hình

NGUYỄN TÚ

Tháng 2.2021, Trọng mua của Hải 1 kg ma túy đá giá 190 triệu đồng, tài xế Trung chở Trọng mang vào H.Duy Xuyên (Quảng Nam) bán với giá 260 triệu đồng. 

Tháng 3.2021, Trọng mua của Hải 2 kg ma túy đá giá 360 triệu đồng, Trọng ứng trước 150 triệu đồng và nói Trung nhận ma túy ở TP.Đông Hà (Quảng Trị). Trên đường từ H.Vĩnh Linh đi TP.Đông Hà, Trung nghi có người theo dõi nên không nhận ma túy.

Cuối tháng 3.2021, Trung chở đôi tình nhân Trọng và Nguyễn Thị Trà My (26 tuổi) về quê My ở TT.Kiến Giang, H.Lệ Thủy (Quảng Bình) ăn tiệc. Trong lúc ở khách sạn, Trọng gọi cho Hải đặt mua 2 kg ma túy đá với giá 360 triệu đồng, Trọng trả trước 350 triệu đồng, nợ 10 triệu đồng.

Hải mua 2 kg ma túy của người tên Thanh tại Lào với giá 300 triệu đồng, giao cho Trung tại H.Cam Lộ, Quảng Trị. Tiếp đó, Hải nhờ Trọng giao 200 viên thuốc lắc tại TP.Đà Nẵng.

Trung chở Trọng và My về TP.Đà Nẵng, còn ma túy gửi theo xe khách. Khi cả nhóm đến khu vực Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng để nhận vali chứa ma túy thì bị bắt, bên trong có 2 kg ma túy đá, 200 viên thuốc lắc.

Biết Trọng bị bắt, Hải ôm ma túy bỏ trốn. Ngày 6.6.2022, Hải bị Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) đột kích căn hộ, bắt quả tang tàng trữ gần 50 viên thuốc lắc.

Hải là "trùm cuối" trong đường dây bán ma túy cho đôi tình nhân Trọng - My, tổng cộng đường dây này đã mua bán hơn 5 kg ma túy với số tiền gần 700 triệu đồng.

Thanh Niên đã thông tin, tháng 6.2022, ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên tử hình Nguyễn Vũ Trọng về tội tàng trữ, mua bán trái phép ma túy; Trần Văn Trung tù chung thân còn Nguyễn Thị Trà My 18 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép ma túy.

Xem nhanh 12h ngày 22.5: Hết thuốc giải độc botulinum | Xôn xao đĩa bún chả 35.000 đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.