Tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Công Lý

Gia Bách
Gia Bách
20/09/2024 20:14 GMT+7

TAND tỉnh Cà Mau tuyên 18 năm tù đối với 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Công Lý, với cáo buộc lừa đảo hơn 7 tỉ đồng.

Chiều 20.9, sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Tô Công Lý (40 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý, gọi tắt Công ty Công Lý) 10 năm tù; Tô Hoài Dân (63 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Công Lý) và Nguyễn Bá Đam (40 tuổi, nhân viên Công ty Công Lý) 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, buộc bị cáo Lý bồi thường cho bị hại là UBND tỉnh Cà Mau hơn 203 triệu đồng (trước đó, vợ bị cáo Lý đã nộp hơn 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả cho chồng). HĐXX tuyên quyết định tạm giam Tô Công Lý thêm 45 ngày kể từ 20.9.

HĐXX nhận định, từ chứng cứ cùng lời khai của các bị cáo và những người có liên quan, có đủ cơ sở kết luận tại thời điểm Công ty Công Lý làm hồ sơ khống dự án hoàn thành để nhận hỗ trợ thì 2 hạng mục khu tiếp nhận và phân tách rác, hệ thống xử lý nước thải là không có xây dựng trên thực tế. Do đó, 2 hồ sơ của 2 hạng mục này được lập khống, nhằm chiếm đoạt tiền của nhà nước.

Nói lời sau cùng trước tòa, 3 bị cáo đều xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Dân mong HĐXX quan tâm cứu xét để doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động xử lý rác thải cũng như thực hiện tốt các dự án khác. "Nếu các dự án của công ty không còn hoạt động, có nguy cơ phá sản sẽ ảnh hưởng đến đời sống và việc làm của hàng ngàn công nhân", bị cáo Dân nói.

HĐXX cũng nêu thêm các tình tiết giảm nhẹ như: Theo báo cáo của cơ quan thuế, doanh nghiệp thua lỗ nhiều nhưng vẫn duy trì hoạt động, góp phần xử lý tốt về môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; quá trình hoạt động, bị cáo Dân cũng như công ty đã làm nhiều công tác xã hội.

Mặt khác, 2 công trình tại thời điểm quyết toán hồ sơ chưa có xây dựng thì sau đó công ty đã xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động đến khi cơ quan chức năng phát hiện.

"Việc xử lý rác thải là lĩnh vực khó khăn, là lĩnh vực mới chưa có tiền lệ, pháp luật chưa quy định chặt chẽ nên quá trình đầu tư có sai sót. Số tiền các bị cáo chiếm đoạt là không lớn so với số tiền các bị cáo bỏ ra đầu tư xây dựng nhà máy", HĐXX nhận định.

HĐXX cũng cho rằng, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện khắc phục hậu quả, hợp tác tích cực với cơ quan tố tụng; bị cáo Dân có nhiều đóng góp cho xã hội, được tặng huân chương lao động, bằng khen của nhà nước, nên HĐXX tuyên mức án trên.

Theo cáo trạng, trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác TP.Cà Mau (năm 2009-2012), Lý đã lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, chỉ đạo Đam lập hồ sơ khống xây dựng 2 hạng mục hệ thống xử lý nước thải và khu tiếp nhận, phân tách rác; tổng giá trị hơn 14,6 tỉ đồng.

Khi hoàn thành hồ sơ, Lý trình bị cáo Dân ký quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án, để ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ 50% vốn đầu tư. Sau đó, UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, hỗ trợ cho 2 hạng mục công trình khống trên với số tiền hơn 7,3 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, Tô Hoài Dân với vai trò Tổng giám đốc Công ty Công Lý, là người ký các hợp đồng thi công, tư vấn giám sát với các nhà thầu, chủ trì các buổi họp đơn vị thi công. Dù biết rõ dự án không có 2 hạng mục khu tiếp nhận và phân tách rác, hệ thống xử lý nước thải, nhưng bị cáo vẫn ký phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án, sau đó là tờ trình đề nghị xem xét hỗ trợ vốn đầu tư.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.