Tuyển Anh: Gareth Southgate dồn 'canh bạc' vào Mason Mount và Phil Foden

31/05/2021 18:35 GMT+7

Mason Mount và Phil Foden là sự khác biệt lớn nhất giữa tuyển Anh hiện tại ở EURO 2020 so với hồi World Cup 2018, giải đấu thầy trò HLV Gareth Southgate gây bất ngờ và vào tới bán kết.

Vị trí thứ 4 ở World Cup 2018 vẫn được coi là thành công lớn nhất của tuyển Anh suốt 2 thập kỷ vừa qua. Trước giải đấu trên đất Nga, “Sư tử Anh” thường bị loại ở vòng 1/8 hoặc tứ kết những giải lớn như EURO hay World Cup, thời những Mason Mount hay Phil Foden vẫn là những đứa trẻ.
Vực sâu của bóng đá Anh là vào năm 2008, khi đội hình hùng mạnh của Rio Ferdinand, John Terry, Frank Lampard, Steven Gerrard, Wayne Rooney không vượt qua vòng loại EURO, dù bóng đá Anh có hai đại diện đá chung kết Champions League.
Tuy nhiên, phiên bản tuyển Anh năm 2018 chưa hoàn hảo. Dấu ấn trên hành trình vào bán kết World Cup của Anh là tài nghệ săn bàn của Harry Kane (ghi 6 bàn, giành Chiếc giày vàng World Cup) và khả năng tận dụng những pha bóng cố định, tiêu biểu là chiến thuật đá phạt góc “Đoàn tàu tình yêu”, mô phỏng cách chơi của bóng bầu dục.

Mason Mount đang phát triển mạnh mẽ trong màu áo Chelsea

AFP

HLV Southgate chưa thể xây dựng một lối đá bài bản do thiếu các tiền vệ giỏi. Delle Alli, Jesse Lingard chỉ ở mức trung bình, Jordan Henderson là chuyên gia phòng ngự đơn thuần. Tuyển Anh chủ yếu dồn bóng để Harry Kane làm hết từ kéo bóng, kiến tạo, ghi bàn, hay làm tường và đóng vai trò “chim mồi”.
Dù vậy, tuyển Anh sẽ có lực lượng đáng gờm hơn nhiều tại EURO 2020 với sự hiện diện của Mason Mount và Phil Foden. Mount vừa đăng quang Champions League cùng Chelsea và giành danh hiệu “Cầu thủ hay nhất mùa” của CLB thành London.
Tiền vệ sinh năm 1999 có mùa giải xuất sắc với 6 bàn thắng và 5 kiến tạo trong màu áo Chelsea, nhưng cái hay của Mount không chỉ thể hiện trên thông số, nhất là từ khi được HLV Frank Lampard trọng dụng ở vị trí tiền vệ tấn công.
Sau mùa giải đầu tròn vai, Mount bắt đầu tiến bộ, thể hiện được phẩm chất chạy chỗ không bóng và dứt điểm tuyến hai tốt. Nhưng phải đến thời Thomas Tuchel, Mount mới bộc lộ những kỹ năng tốt nhất.

Mason Mount là một trong những niềm tự hào mới của nước Anh

AFP

Đá trong sơ đồ 3-4-3, Mount thể hiện hoàn hảo trong vai trò tiền vệ tấn công. Cầu thủ người Anh phối hợp một chạm thông minh, chọn vị trí hoàn hảo và là “chất bôi trơn” giúp lối đá luân chuyển bóng và đổi trạng thái của Chelsea thêm hiệu quả.
“Tôi nhớ mình từng tham gia một buổi tập cùng Mount. Cậu ấy có những đường chuyền rất sắc khi mới 17 tuổi, gần giống với Steven Gerrard khi có bóng ở khoảng trống. Mount có tất cả tố chất của một cầu thủ hàng đầu: tư duy tuyệt vời, thể lực rất tốt, kỹ thuật cá nhân ấn tượng”, Joe Cole khen ngợi Mount.
Quan trọng hơn, Mount là cầu thủ của những trận đấu lớn. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng cho Chelsea trước Real Madrid ở bán kết Champions League, rồi chọc khe hoàn hảo cho Kai Havertz lập công ở chung kết.
Pha chuyền bóng xé toang hàng thủ Manchester City của Mount là cho thấy sự trưởng thành của cầu thủ người Anh, thể hiện nhãn quan chiến thuật tốt với lực vừa phải loại bỏ Ruben Dias - trung vệ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này. 

Phil Foden là viên ngọc quý của Pep Guardiola tại Man City

AFP

Bên cạnh Mount, HLV Southgate có thể yên tâm vào Foden, phát hiện mới của Man City mùa này. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, Foden không còn là giải pháp phụ ở những trận cầu nhỏ như mùa 2019 - 2020, mà chiếm đóng vai chính và có chỗ đứng vững chãi trong đội hình.
Cũng giống Mount, Foden ghi nhiều bàn thắng quan trọng, trong đó có cú sút cháy lưới Borussia Dortmund ở tứ kết Champions League, 1 bàn thắng và 1 kiến tạo vào lưới Liverpool, hay 2 bàn thắng và 2 kiến tạo giúp Man City thắng Arsenal và Chelsea trên sân khách.
Foden không chỉ phát triển về kỹ năng, mà còn cải thiện tư duy chơi bóng. Anh di chuyển linh hoạt trên hàng công và rất giỏi trong việc pressing, ngăn đối thủ triển khai bóng. Nguồn năng lượng dồi dào của Foden được tận dụng ở vai trò “tiền đạo ảo” hay tiền vệ tấn công cánh.
HLV Guardiola không thể có Lionel Messi ở Man City, nhưng ông đang biến Foden thành một Messi của riêng mình. Ở tuổi 21, Foden sẽ còn phát triển.
Phong độ ấn tượng của Mason Mount và Phil Foden sẽ là nền tảng để HLV Gareth Southgate xây dựng lối chơi bài bản, đa dạng hơn cho tuyển Anh. “Tam Sư” không còn là bất ngờ như 3 năm trước. Nếu không phát triển thêm những miếng đánh mới, dựa trên làn gió trẻ của Mount, Foden hay Marcus Rashford thì tuyển Anh khó đi sâu tại EURO 2020
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.