Tuyển Anh xuống hạng, thế cục gay cấn trước lượt cuối Nations League

24/09/2022 06:55 GMT+7

Tuyển Anh là đội đầu tiên ở Nations League bị xuống hạng trong khi cục diện nhóm A đang hết sức gay cấn sau một loạt kết quả và sự đeo bám bất ngờ.

Các đội tuyển Hà Lan, Croatia và Hungary đang ở vị trí cực kỳ quan trọng cho vòng chung kết trong khi "Tam sư" Anh là đội đầu tiên phải xuống hạng, văng khỏi nhóm A Nations League.

Highlights Ý 1-0 Anh: Raspadori gieo sầu cho Tam sư

Chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch với 2 bàn thắng của Sosa và Majer giúp Croatia đoạt được ngôi đầu đầu nhóm 1 League A với 10 điểm, hơn chính đối thủ 1 điểm.

Nếu việc tuyển Pháp thắng nhẹ Áo 2-0 chủ yếu mang vớt vát danh dự thì vòng đấu cuối rất có thể sẽ là cơ hội để Mbappe và đồng đội khẳng định tiếng nói tại nhóm 1 khi gặp Đan Mạch, còn Croatia gặp Áo.

Niềm vui chiến thắng của tuyển Ý

REUTERS

Croatia sẽ vào vòng chung kết nếu đánh bại tuyển Áo ở lượt đấu cuối cùng nhóm 1, trong khi tuyển Pháp - nhà vô địch Nations League 2021 sẽ phải tìm cách đánh bại Đan Mạch để bảo đảm không bị đẩy trở lại vị trí chót bảng, đồng nghĩa bị xuống hạng.

Ở nhóm 2, chiến thắng 2-0 với các pha lập công của Soler và Sarabia giúp tuyển Tây Ban Nha duy trì mạch bất bại sau 4 trận, với 1 điểm cách biệt với đội xếp nhì Bồ Đào Nha bất ngờ gục ngã trước Thụy Sĩ với tỷ số 0-1.

Tây Ban Nha sẽ có trận đại chiến hứa hẹn hấp dẫn với Thụy Sĩ ở lượt đấu cuối, trong khi Bồ Đào Nha sẽ phải tìm lại mặt mũi trước CH Czech ở 2 trận cùng diễn ra lúc 1 giờ 45 phút ngày 25.9 (giờ Việt Nam).

Tuyển Hungary có chiến thắng ấn tượng trước tuyển Đức

REUTERS

Nhóm 3 đang rất thú vị, khi cú đánh gót xuất thần của Adam Szalaia đã giúp Hungary đánh bại tuyển Đức, đảm bảo ngôi đầu bảng bất chấp tuyển Ý đã thắng tuyển Anh 1-0.

Người Anh sau khi lọt vào bán kết World Cup 2018 và chung kết Euro 2020 đã chính thức là đội đầu tiên xuống hạng ở Nations League A, với chỉ 2 điểm sau 5 trận tại nhóm 3.

Ở lượt đấu cuối, Hungary và Azzurri sẽ đối đầu để tranh vị trí nhất bảng kèm vé đi tiếp, trong khi "Tam sư" sẽ có trận cầu danh dự với kình địch tuyển Đức, với điểm chung duy nhất là cùng muốn tìm lại mặt mũi sau thất bại đáng quên.

Tuyển Hà Lan đang đạt điểm số cao nhất tại Nations League A

REUTERS

Tại nhóm 4, Hà Lan đang sở hữu tổng số điểm ấn tượng là 13, cao nhất so với bất kỳ đội bóng nào tại Nations League hạng A đến thời điểm này, sau 5 vòng đấu đã qua.

"Cơn lốc màu da cam" đang hơn tuyển Bỉ 3 điểm và thực tế "Quỷ đỏ" là rào cản cuối cùng có thể ngăn Hà Lan đến vòng chung kết trong cuộc đối đầu ở lượt đấu cuối.

Về lý thuyết, Hà Lan sẽ đi tiếp tại Nations League nếu tránh được cảnh thua Bỉ từ 3 bàn trở lên. Nhưng đây sẽ là trận đấu có ý nghĩa danh dự và chắc chắn Kevin De Bruyne sẽ không muốn fan nhà thất vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.