Tuyển Argentina và Messi đối mặt tình thế ra sao sau cục diện ở bảng C?

Giang Lao
Giang Lao
23/11/2022 14:29 GMT+7

Bảng C tại World Cup 2022 sau lượt đầu tiên với cú sốc tuyển Argentina thua Ả Rập Xê Út 1-2 trong khi Mexico và Ba Lan hòa nhau 0-0, đưa đến những tình thế được xem dễ thở hơn cho Messi và đồng đội.

Hiện sau lượt đầu tiên ở bảng C, khó tin nhưng hoàn toàn là thực tế khi tuyển Argentina dưới sự dẫn dắt của siêu sao Messi đang xếp chót bảng với 0 điểm và hiệu số -1, trong khi Ả Rập Xê Út đứng đầu bảng với 3 điểm (hiệu số +1), còn Ba Lan hòa Mexico với cùng 1 điểm, hiệu số (0) nhưng xếp nhì bảng nhờ hơn chỉ số phụ điểm fair play (-1 so với -2).

Messi và đồng đội phải thi đấu hiệu quả hơn ở trận gặp Mexico tới đây

AFP

Ở lượt tới vào ngày 26.11, Ả Rập Xê Út thi đấu trước với Ba Lan lúc 20 giờ, nếu các “Chim ưng xanh” (biệt danh của tuyển Ả Rập Xê Út) tiếp tục giành chiến thắng trước “Đại bàng trắng” (biệt danh tuyển Ba Lan), họ sẽ cầm chắc suất vào vòng 1/8 cùng khả năng giữ ngôi đầu bảng trong tay khi chỉ cần hòa Mexico (lượt cuối) là bảo đảm.

Bản tin World Cup (23.11): Messi lập kỷ lục ngày Argentina gặp ‘ác mộng’ | Cúp vàng xuất hiện ở Hà Nội

Nếu Ả Rập Xê Út tiếp tục thắng, thì tuyển Argentina trong trận gặp Mexico lúc 2 giờ rạng sáng 27.11 cũng phải thắng, vì đây là con đường duy nhất giúp họ giữ hy vọng, trường hợp hòa và thua, Messi và đồng đội không còn nhiều quyền tự quyết ở lượt cuối cùng khả năng ra về sớm đã hiện hữu.

Do đó, chỉ có thắng mới giúp tuyển Argentina sống lại hy vọng để vươn lên nhì bảng (3 điểm), và Ả Rập Xê Út (6 điểm nếu cũng thắng Ba Lan để giữ ngôi đầu). Khi đó, Ba Lan và Mexico cũng chỉ có 1 điểm. Và ở lượt cuối, tuyển Argentina tự quyết định số phận của mình bằng trận gặp Ba Lan, và cũng cần thắng để bảo đảm suất đi tiếp. Nhưng khả năng giành ngôi đầu sẽ rất khó.

Trường hợp tuyển Argentina thắng Mexico, và Ả Rập Xê Út thua Ba Lan (trường hợp này Ba Lan sẽ vươn lên giữ ngôi đầu với 4 điểm), còn Messi và đồng đội sẽ xếp thứ 3 sau Ả Rập Xê Út dù bằng 3 điểm.

Nếu Ả Rập Xê Út hòa Ba Lan, họ tiếp tục giữ ngôi đầu (4 điểm) và Argentina vẫn thắng sẽ xếp nhì bảng chỉ kém đối thủ này 1 điểm. Qua đó, tuyển Argentina sẽ tự quyết được cơ hội ở lượt cuối bằng 1 chiến thắng nữa (Ba Lan) để chắc suất đi tiếp, và sẽ chiếm ngôi đầu nếu Ả Rập Xê Út không thắng được Mexico.

Vì vậy, dù để thua Ả Rập Xê Út, nhưng nhờ Mexico và Ba Lan hòa nhau, tuyển Argentina hiện vẫn còn nguyên vẹn cơ hội đi tiếp cùng khả năng giữ ngôi đầu nếu họ thực hiện được lời hứa thắng 2 trận còn lại để tự quyết số phận của mình. Trái lại, nếu vẫn nhận thêm kết quả thua hoặc hòa nữa, thì không ai có thể cứu được Messi và đồng đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.