Tuyển Bỉ mất ‘khẩu thần công’ Lukaku trong 2 trận đầu tại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/11/2022 19:58 GMT+7

Tiền đạo ngôi sao Romelu Lukaku sẽ không chơi cho tuyển Bỉ tại World Cup 2022 ít nhất cho đến trận cuối cùng ở bảng F với Croatia, một nguồn tin của đội nói với AFP ngày 20.11.

Tiền đạo này đã không tham gia buổi tập đầu tiên của tuyển Bỉ kể từ khi họ đến Qatar hôm 18.11 chấn thương gân khoeo. Lukaku là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của tuyển Bỉ với 68 bàn sau 102 lần ra sân và được gọi vào đội tuyển tham dự World Cup 2022 mặc dù HLV Roberto Martinez thừa nhận chân sút này không hoàn toàn sung sức.

Lukaku sẽ vắng mặt 2 trận đầu vòng bảng của tuyển Bỉ tại World Cup 2022

AFP

Cầu thủ 29 tuổi này đã trải qua 18 tháng khó khăn khi trở lại Inter Milan theo dạng cho mượn sau 1 mùa giải ảm ​​đạm với Chelsea. Tuy nhiên, anh chỉ chơi 2 lần cho Inter kể từ tháng 8 sau lần đầu dính chấn thương trong trận thua 1-3 trước Lazio.

Lukaku đã trở lại thi đấu hồi tháng trước, ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trước Viktoria Plzen giúp Inter lọt vào vòng 1/8 Champions League nhưng sau đó anh lại dính chấn thương gân khoeo.

Kevin de Bruyne (phải) sẽ dẫn dắt lối chơi của tuyển Bỉ tại Qatar

AFP

Tuyển Bỉ sẽ đá ra quân World Cup 2022 với Canada vào lúc 2 giờ ngày 24.11 ở bảng F, sau đó đụng độ Morroco và đương kim á quân Croatia. Trước tình thế trên, HLV Martinez phải đau đầu chọn ai sẽ thay Lukaku đá chính. Tiền đạo Michy Batshuayi của Fenerbahce đá chính trong trận khởi động của tuyển Bỉ trước giải đấu, thất bại 1-2 trước Ai Cập hôm 18.11. Batshuayi được thay thế bởi tiền đạo Lois Openda của Lens, người đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 76 trong cuộc đụng độ ở Kuwait City.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.