Đội tuyển Bỉ quyết chờ Lukaku đến phút cuối

09/11/2022 18:17 GMT+7

HLV đội tuyển Bỉ Roberto Martinez sẽ chờ đợi tình hình hồi phục chấn thương của Lukaku đến phút cuối cùng trước khi đưa ra quyết định về danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2022 .

Ngôi sao của tuyển Bỉ, Romelu Lukaku đang phải chạy đua với thời gian để kịp hồi phục chấn thương trước thềm World Cup 2022 khởi tranh. Tiền đạo của Inter Milan đã phải ngồi ngoài 3 tháng vì chấn thương gân khoeo và chỉ mới trở lại trong trận thắng Viktoria Plzen 4-0 ở Champions League nhưng sau đó cầu thủ 29 tuổi lại tái phát chấn thương và tiếp tục vắng mặt cho đến nay.

HLV Martinez kỳ vọng Lukaku sẽ hồi phục chấn thương trước thềm World Cup 2022

Reuters

Trả lời phỏng vấn trên tờ L’Equipe, HLV Martinez cho biết chỉ cần Lukaku có thể kịp bình phục và tham gia ít nhất 1 trong 3 trận đấu ở vòng bảng thì anh sẽ có tên trong danh sách bay sang Qatar của đội tuyển Bỉ. “Quyết định sẽ được đưa ra ngay trước khi chúng tôi công bố danh sách. Chúng tôi sẽ đánh giá dựa trên tiến trình hồi phục của anh ấy, chúng tôi sẽ đợi cho đến ngày cuối cùng. Nếu anh ấy khỏe mạnh trước ngày 1.12, anh ấy sẽ có mặt cùng chúng tôi tại Qatar”.

Trước đó vào ngày 1.11, HLV Martinez đã trả lời trước truyền thông Bỉ rằng tiền đạo của Inter Milan đóng vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông: “Tại Bỉ, Lukaku là không thể thay thế, nếu cậu ấy vắng mặt, Bỉ sẽ phải thi đấu theo phong cách khác, có lẽ nên đá với sơ đồ nhiều tiền đạo hơn. Mỗi đội tuyển đều có những cầu thủ không thể thay thế, như Messi ở Argentina hay Luka Modric ở Croatia. Tây Ban Nha và Đức cũng có những cầu thủ như vậy. Đó là một phần của bóng đá”.

Có thể hiểu vì sao HLV Roberto Martinez lại xem trọng Lukaku như vậy, trái với hàng tiền vệ với những ngôi sao tên tuổi thì số lượng cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cắm của đội tuyển Bỉ là rất ít và Lukaku là sự lựa chọn tốt nhất trong đội hình của Martinez đang sở hữu. Anh cũng là người nắm giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bỉ với 68 bàn sau 102 trận.

Bên cạnh tình hình chấn thương thì phong độ của Lukaku trong khoảng thời gian gần đây cũng sẽ khiến cho người hâm mộ lo lắng. Tính tới thời điểm hiện tại anh chỉ mới ra sân 5 lần trên mọi đấu trường cho Inter Milan và ghi được 2 bàn thắng, một con số quá ít so với mong đợi.

Tại World Cup 2022, đội tuyển Bỉ rơi vào bảng F và sẽ lần lượt đụng độ với các đội tuyển Canada, Ma Rốc và Croatia. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để “thế hệ vàng” bóng đá Bỉ có thể đạt được một danh hiệu lớn. Martinez và các học trò sẽ đến với Qatar với tham vọng cải thiện vị trí thứ 3 vào 4 năm trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.