Kevin de Bruyne: 'World Cup là giải đấu lớn nhưng tôi chẳng thấy có gì căng thẳng'

Kim Chao
Kim Chao
08/11/2022 14:26 GMT+7

'Thế hệ vàng' của tuyển Bỉ có thêm một cơ hội để kết thúc đẹp kỷ nguyên của mình bằng cách lên ngôi tại World Cup ở Qatar 2022.

Tự hào với đội hình toàn sao gồm De Bruyne (Man City), Thibaut Courtois (Real Madrid), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Milan)..., tuyển Bỉ luôn được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá khi World Cup 2022 bắt đầu vào ngày 20.11 năm nay. Tuy nhiên, tuyển Bỉ đã phải vật lộn để đạt được thành tích mong muốn trong thập kỷ qua kể từ khi lứa cầu thủ tài năng của họ bùng nổ trên đấu trường quốc tế với chiến thắng 4-2 trước Hà Lan vào năm 2012.

Tại World Cup 2014, tuyển Bỉ đã thất bại trước Argentina ở tứ kết. Bốn năm sau, họ thua Pháp ở bán kết World Cup 2018 trong trận đấu được đánh giá là hay nhất của họ trong kỷ nguyên hứa hẹn rất nhiều cho "Quỷ đỏ".

Đối với một đội bóng luôn được coi là ứng cử viên, những thành tích kể trên cùng với hai trận thua ở tứ kết Giải vô địch châu Âu (EURO) vào các năm 2016 và 2020 rõ ràng không xứng đáng với tuyển Bỉ.

Ông George Leekens từng có nhìn nhận thẳng thắn về tuyển Bỉ

afp

Cựu thuyền trưởng tuyển Bỉ George Leekens từng nêu vấn đề tâm lý của đội bóng HLV Roberto Martinez khi đánh giá: "Không có danh hiệu nào, chúng tôi vẫn leo lên vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng FIFA. Rõ ràng, thứ hạng này chẳng có ý nghĩa gì. Khi bạn không dám làm, không có gì ở bên bạn. Tâm lý vững vàng và ý chí chiến thắng dường như không tồn tại trong đội bóng của Martinez".

Với phần lớn các ngôi sao của Bỉ hiện đã ở độ tuổi xấp xỉ 30, World Cup lần này có vẻ là cơ hội cuối cùng của thế hệ này. Thế nên những tài năng trẻ mới nổi như Lois Openda (22 tuổi, Club Brugge), Charles De Ketelaere (21 tuổi, AC Milan) và Amadou Onana (21 tuổi, Everton) ngay lập tức trở thành niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng của Bỉ.

Hazard kêu gọi "thế hệ vàng" cần phải giành danh hiệu tại World Cup lần này

afp

"Chúng tôi đã không giành được bất cứ danh hiệu gì. Luôn có người nói về thế hệ vàng nhưng chúng tôi chiến đấu bên nhau đã gần 10 năm. Tất nhiên, chúng tôi có một thế hệ cầu thủ đáng kinh ngạc, nhưng chúng tôi vẫn chưa giành được bất cứ danh hiệu nào. Nếu thực sự muốn có được gọi là "thế hệ vàng", điều chúng tôi cần phải có là một danh hiệu", Hazard, đội trưởng của tuyển Bỉ kể từ năm 2015, thừa nhận.

Ông Martinez trong năm thứ 6 với tư cách là huấn luyện viên đội tuyển Bỉ luôn hy vọng De Bruyne sẽ truyền cảm hứng các đồng đội của mình. Tiền vệ của Manchester City sẽ đưa gia đình đến Qatar lần này để dự khán các trận đấu ở bảng F của Bỉ với Canada, Ma Rốc và Croatia vì anh muốn các con của mình chứng kiến anh thi đấu ở World Cup ít nhất một lần.

Kevin de Bruyne đã ghi 25 bàn cho tuyển Bỉ

reuters

"Tôi rõ ràng đã 31 tuổi và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau 4 năm nữa. Đây là lần đầu tiên các con tôi đến với World Cup. Lần này sẽ rất đặc biệt, một sự kiện mà tôi không muốn họ bỏ lỡ. Các con tôi gồm 6, 4 và 2 tuổi. Hai đứa lớn theo bóng đá một chút nhưng cô con gái không thực sự đam mê, cô bé đến đây để tận hưởng ánh nắng mặt trời trong hồ bơi. Tôi rất hào hứng. Đây là giải đấu lớn thứ 3 của tôi và nó luôn đặc biệt. Sự kiện này thật tuyệt khi mọi người trên thế giới đều chú ý tới. Nó lớn đấy, nhưng không có lý do gì để căng thẳng", Kevin de Bruyne chia sẻ với báo giới.

Với việc tuyển Bỉ được đông đảo người hâm mộ vì lối chơi tấn công hoa mỹ của mình, gia đình De Bruyne sẽ không phải là những người duy nhất hy vọng đoàn quân của HLV Martinez sẽ phát huy hết tiềm năng của họ ở Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.