Tuyển Bỉ trước nguy cơ mất đội trưởng trong trận đầu tiên ở EURO 2016

06/05/2016 12:17 GMT+7

Trung vệ đội trưởng Vincent Kompany có thể sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần, qua đó đứng trước khả năng không thể ra sân trong trận đấu đầu tiên của tuyển Bỉ ở EURO 2016.

Trung vệ đội trưởng Vincent Kompany có thể sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần, qua đó đứng trước khả năng không thể ra sân trong trận đấu đầu tiên của tuyển Bỉ ở EURO 2016.

Kompany đứng trước khả năng vắng mặt ở trận đầu tiên của tuyển Bỉ ở EURO 2016 - Ảnh: AFP
Kompany đã bị chấn thương trong trận đấu giữa Man City và Real Madrid ở trận bán kết lượt về Champions League diễn ra trên đất Tây Ban Nha vào rạng sáng qua (5.5, giờ VN). Trung vệ người Bỉ chỉ thi đấu được 8 phút rồi phải rời sân vì chấn thương cơ.
Theo Sport Mail, kết quả kiểm tra ban đầu, Kompany sẽ phải nghỉ thi đấu từ khoảng 4 đến 6 tuần. Đó là thông tin không vui chút nào đối với HLV Marc Wilmots của tuyển Bỉ. Bởi nếu phải nghỉ thi đấu 6 tuần, Kompany sẽ không thể góp mặt trong trận đấu đầu tiên của tuyển Bỉ gặp Ý vào ngày 13.6 tới. Kompany sẽ được kiểm tra kỹ hơn bởi đội ngũ y tế của Man City vào hôm nay.
HLV Wilmots chắc chắn chẳng vui vẻ gì với thông tin về chấn thương của Kompany - Ảnh: AFP
Từ trước đến nay, HLV Wilmots luôn khẳng định rằng ông sẽ điền tên Kompany vào danh sách dự EURO 2016. Tuy nhiên, trung vệ 30 tuổi đã gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe trong thời gian gần đây. Chấn thương vừa qua là chấn thương thứ 15 của anh trong màu áo Man City và là chấn thương thứ 5 trong mùa giải này.
Rõ ràng, với "tiền sử" chấn thương như vậy, chẳng có gì đảm bảo Kompany sẽ chơi tốt tại vòng chung kết EURO 2016 sắp tới. Theo Sport Mail, trong trường hợp xấu nhất, trung vệ của Man City không thể kịp bình phục để dự giải vô địch bóng đá châu Âu thì tiền vệ Eden Hazard của Chelsea sẽ là người mang băng đội trưởng của tuyển Bỉ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.