Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia

12/10/2005 01:08 GMT+7

1. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdec Hun Sen đã sang thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 12/10/2005.

2. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Hun Sen và các vị cùng đi đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Hun Sen đã đến chào Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Văn An. Nhân dịp này, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã trân trọng nhắc lại lời mời Quốc vương Campuchia Preah Samdec Baromneath Norodom Sihamoni sang thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen đã chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo Việt Nam và hứa sẽ chuyển lời mời tới Quốc vương Preah Samdec Baromneath Norodom Sihamoni.

3. Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu đã hội đàm chính thức với đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu trong bầu không khí hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, đánh giá tình hình quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua và tập trung thảo luận những biện pháp cụ thể và thiết thực nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới. Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

4. Phía Việt Nam hoan nghênh và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Campuchia, dưới sự trị vì của Quốc vương Preah Samdec Baromneath Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu, đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tình hình chính trị xã hội ngày càng ổn định, kinh tế từng bước phát triển, vai trò và vị thế của Campuchia không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế.

Phía Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Hun Sen cũng như vai trò quan trọng, những nỗ lực và đóng góp tích cực của Thủ tướng Hun Sen vào việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Nhân dịp này, phía Việt Nam nhắc lại lòng biết ơn chân thành đối với những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ quý báu của Hoàng gia, các vị lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

Phía Việt Nam khẳng định lại chính sách nhất quán của Việt Nam là không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Campuchia và chân thành chúc nhân dân Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng một nước Campuchia hòa bình, độc lập, trung lập, phồn vinh, có quan hệ hữu nghị với các nước, nhất là các nước láng giềng.

5. Phía Campuchia bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được sau gần 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ chí tình đã dành cho Chính phủ và nhân dân Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi chế độ diệt chủng cũng như sự ủng hộ đối với Chính phủ liên hiệp giữa Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Đảng Mặt trận Đoàn kết dân tộc vì một nước Campuchia độc lập, trung lập, hòa bình và thống nhất (FUNCINPEC) trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của Campuchia.

6. Hai bên bày tỏ sự hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trong thời gian qua đồng thời bày tỏ quan tâm đưa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thế kỷ 21 lên tầm cao mới theo phương châm mà Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Quốc vương Campuchia Preah Samdec Baromneath Norodom Sihamoni đã thỏa thuận tháng 3/2005 là "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

7. Hai bên đánh giá cao việc ký kết văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong chuyến thăm này, coi đây là biểu hiện trong sáng của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển. Hai bên bày tỏ hài lòng về việc ký kết Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới giữa hai nước ký tháng 12/1985, coi đây là sự kiện quan trọng, làm cơ sở pháp lý để hai nước cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước và bày tỏ quyết tâm chỉ đạo các nhà chức trách hữu quan của hai nước hoàn thành phân giới cắm mốc trên bộ trước cuối tháng 12/2008 phù hợp với những hiệp ước nêu trên.

Trong khi chờ đợi hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, hai bên tiếp tục thực hiện Thông cáo báo chí giữa hai Thủ tướng ngày 17/1/1995 liên quan đến việc quản lý vùng biên giới.

8. Hai bên thỏa thuận tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện dựa theo các cơ chế hợp tác đã được hình thành giữa hai nước như Hội nghị ba thủ tướng Campuchia - Lào - Việt Nam về Tam giác phát triển, Ủy ban Hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật Việt Nam - Campuchia và Hội nghị Hợp tác phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia. Trên tinh thần đó, hai bên hoan nghênh kết quả tốt đẹp của Hội nghị Hợp tác phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai vừa được tổ chức tại Xiêm Riệp (Campuchia) ngày 28 - 29/9/2005.

9. Hai bên đánh giá cao những nỗ lực của cả hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực. Phía Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Campuchia trong việc: đào tạo cán bộ kỹ thuật các lĩnh vực mà Campuchia có nhu cầu, bán điện cho Campuchia, xây dựng cầu, đường...

Để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai bên tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị, hai bên thỏa thuận sớm đưa ra chính sách ưu đãi thuế quan cho hàng hóa xuất xứ từ mỗi nước, áp dụng cơ chế ưu tiên đặc biệt cho các khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Campuchia, đẩy mạnh việc đơn giản hóa và hài hòa thủ tục hải quan, kiểm định hàng hóa của nhau, nâng cấp hạ tầng cơ sở, thuận lợi hóa vận tải đường bộ và đường thủy, chống buôn lậu và tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại.

Hai bên thỏa thuận thúc đẩy sự hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi, y tế, du lịch...

10. Phía Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao việc Campuchia đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia. Phía Campuchia coi đây là nghĩa vụ của mình và sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong vấn đề này. Hai bên thỏa thuận sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng trong thời gian tới, đặc biệt trên các lĩnh vực phòng chống ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, chống tội phạm qua biên giới, hợp tác giáo dục đào tạo chuyên ngành an ninh, quốc phòng.

11. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác cùng Cơ quan Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) nghiêm chỉnh thực hiện Thỏa thuận ba bên ký tháng 1/2005 trong việc giải quyết vấn đề về người dân tộc thiểu số Tây Nguyên vượt biên trái phép sang Campuchia.

12. Phía Campuchia khẳng định lại kiên quyết không cho bất cứ ai sử dụng lãnh thổ của mình để chống Việt Nam.

13. Hai bên thỏa thuận tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân của nhau làm ăn sinh sống bình thường ở mỗi nước như các ngoại kiều khác, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

14. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhằm thúc đẩy việc triển khai Quy hoạch tổng thể Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam theo thỏa thuận giữa ba thủ tướng tại Viêng Chăn tháng 11/2004, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp giữa hai nước trong các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng như Hợp tác Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), Ủy hội Mê Kông, Hợp tác hành lang Đông - Tây (WEC), Chương trình hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) và các cơ chế hợp tác khác mà hai bên cùng tham gia.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nước ven dòng sông Mê Kông nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của các nước liên quan, nhất là các nước ở hạ lưu sông Mê Kông. Hai bên sẽ tích cực góp phần thực hiện các dự án nâng cấp xây dựng đường bộ và đường sắt Xuyên Á.

15. Hai bên ghi nhận về những chuyển biến tích cực trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế gần đây như ASEAN, ASEM và nhất trí sẽ cùng phối hợp để góp phần vào thành công chung của các Hội nghị cấp cao ASEAN - 11 và Hội nghị cấp cao Đông Á (AES) lần thứ nhất tổ chức tại Malaysia tháng 12/2005. Hai bên cũng đánh giá cao và nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hiệp Quốc, ASEAN, ASEM, NAM...

16. Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự đón tiếp trọng thị, chân tình và thắm tình hữu nghị anh em mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Thủ tướng và đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong chuyến thăm này, thể hiện sinh động tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước và hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen đã trân trọng mời Thủ tướng Phan Văn Khải sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Thủ tướng Phan Văn Khải đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.