Tuyên bố của FIFA thách thức quyền kiểm soát trò chơi bóng đá của EA

18/10/2021 15:06 GMT+7

FIFA đưa ra một tuyên bố công khai ý định chấm dứt tính độc quyền của thương hiệu FIFA và chia sẻ nó với nhiều đối tác.

Theo GameRant, Electronic Arts đã nắm quyền kiểm soát thương hiệu bóng đá FIFA trong một thời gian dài. Trò chơi FIFA đầu tiên được phát hành vào năm 1993, có tên FIFA International Soccer và được xuất bản bởi EA Sports. Trong hơn 25 năm kể từ thời điểm đó, EA đã giữ giấy phép FIFA và tạo ra nhượng quyền trò chơi điện tử thể thao bán chạy nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, đế chế này đang đi đến hồi kết và trò chơi FIFA đang phải đối mặt với bước ngoặt mới. Một tuyên bố mới từ chính FIFA nói rõ rằng độc quyền cho EA có thể sắp kết thúc.

Tuyên bố của FIFA có thể ảnh hưởng đến thương hiệu trò chơi bóng đá của EA

Trong những tuần gần đây, EA đã công khai rằng các cuộc đàm phán của họ để tiếp tục độc quyền thương hiệu FIFA đang diễn ra không mấy suôn sẻ. Hợp đồng hiện tại trị giá 150 triệu USD mỗi năm. Với việc hợp đồng 10 năm của EA và FIFA kết thúc sau World Cup 2022 tại Qatar, quyết định về thỏa thuận mới cần sớm được đưa ra, nhưng nếu có trắc trở vì một lý do nào đó thì cả hai sẽ rơi vào thế khó.

Nắm bắt được tình hình đàm phán hiện tại, FIFA đã ra một tuyên bố công khai về ý định ‘mở rộng’ danh mục trò chơi và thể thao điện tử, đó là FIFA muốn chấm dứt sự độc quyền trong thương hiệu của mình.

Một số người hâm mộ có thể lo sợ điều này ảnh hưởng đến thương hiệu trò chơi bóng đá của EA. Nó sẽ không còn là FIFA của EA nữa, mà thay vào đó là một cái gì đó khác đi. Một cái tên thay thế có thể được EA đưa ra là EA Sports FC. Đối với tên và nhân vật cầu thủ, EA đã thực hiện một thỏa thuận lâu dài với FIFPro, công ty xử lý cấp phép cho hơn 65.000 cầu thủ bóng đá trên toàn thế giới.

Quyết định của FIFA có thể mở ra tất cả các khả năng liên quan đến sự cạnh tranh của EA. Với khả năng cấp phép thương hiệu FIFA, các đối thủ bao gồm 2K Sports, Sony hoặc Microsoft có thể tham gia thị trường trò chơi bóng đá béo bở. Và nếu FIFA đang xem xét nghiêm túc việc hợp tác với các nhà phát triển di động, thì King, Supercell hoặc thậm chí Niantic có thể được thêm vào danh sách.

Chúng ta vẫn còn vài tháng nữa mới có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào. Tuyên bố từ việc FIFA và EA có thể chỉ đơn giản là một phần công khai trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai bên. Vào năm 2022, EA rất có thể vẫn có giấy phép FIFA độc quyền và FIFA 23 sẽ đến đúng lịch trình. Hoặc năm 2023 có thể là năm đầu tiên có nhiều trò chơi bóng đá FIFA từ các nhà phát hành khác nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.