Tuyển Bồ Đào Nha mất quân trước thềm World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/10/2022 18:57 GMT+7

Cầu thủ chạy cánh của CLB Wolves và tuyển Bồ Đào Nha, Pedro Neto cần phẫu thuật mắt cá chân và sẽ bỏ lỡ World Cup 2022 .

Cầu thủ 22 tuổi này đã bị buộc phải rời sân trong hiệp 1 trong trận thua West Ham cuối tuần trước ở Ngoại hạng Anh sau khi dính chấn thương và các chuyên gia đã quyết định rằng anh ấy cần phải phẫu thuật.

Pedro Neto (ngồi, trái) sẽ bỏ lỡ cùng tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2022

AFP

Một thông báo trên trang web của Wolves ngày 7.10 có đoạn: “Pedro dính chấn thương mắt cá trong trận gặp West Ham vào thứ Bảy (1.10), nơi anh ấy bị căng dây chằng. Sau khi đánh giá thêm và ý kiến ​​chuyên gia trong tuần này, anh ấy dự định phẫu thuật. Điều này có nghĩa là, thật không may, anh ấy sẽ không đủ sức khỏe cho World Cup sắp tới".

Neto ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 11.2020 và đã có 3 lần khoác áo đội tuyển. Anh đã bỏ lỡ 10 tháng thi đấu vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi chơi cho Wolves vào tháng 4.2021 nhưng đã đá chính mọi trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Tuyển Bồ Đào Nha nhắm mục tiêu chinh phục chức vô địch World Cup 2022

AFP

Neto là một phần của tuyển Bồ Đào Nha trong các trận đấu gần đây với CH Czech và Tây Ban Nha nhưng không được ra sân phút nào. Tuy nhiên, chấn thương này là tin xấu cho tuyển quốc gia và CLB Wolves, đội bóng đang đứng ở nhóm cuối bảng Ngoại hạng Anh và đang tìm kiếm HLV mới sau trận thua West Ham đã khiến Bruno Lage bị sa thải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.