Tuyển bóng rổ Mỹ sốc với thất bại đầu tiên ở Olympic sau 17 năm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/07/2021 12:21 GMT+7

HLV tuyển bóng rổ Mỹ, Gregg Popovich nói rằng đội bóng toàn sao của ông phải cải thiện toàn diện trong lối chơi nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vương bóng rổ Olympic của mình sau thất bại sốc trước tuyển Pháp.

Ngày 25.7, tuyển bóng rổ nam của Mỹ với sự góp mặt của siêu sao Kevin Durant đã phải chịu thất bại đầu tiên tại Olympic sau 17 năm, khi thua Pháp với tỷ số 76-83 trong trận mở màn bảng A Olympic 2020 tại Saitama (Nhật Bản). Thất bại sốc này đến sau một loạt trận khởi động không thuyết phục ở Las Vegas vào đầu tháng này, nơi đội bóng của ông Popovich phải chịu những thất bại liên tiếp bất ngờ trước Úc và Nigeria.

Tuyển bóng rổ Pháp (áo trắng) đã có chiến thắng ấn tượng trước Mỹ

AFP

Trận thua hôm 25.7 đã làm sự thống trị của Mỹ đối với môn bóng rổ Olympic - đoạt HCV liên tiếp vào các năm 2008, 2012 và 2016, có thể gặp nguy hiểm. HLV Popovich cho biết tuyển bóng rổ Mỹ phải cải thiện toàn diện để đưa chiến dịch Olympic của họ trở lại đúng hướng khi chuẩn bị cho trận đấu với Iran vào ngày 28.7.
"Chúng tôi cần phải nhất quán hơn, chúng tôi đã dẫn trước rất nhiều, nhưng đã mắc sai lầm trong phòng ngự, phạm quá nhiều lỗi, thực hiện những cú ghi điểm rất tệ" HLV Popovich nói. Vị HLV này cũng phản đối những ý kiến cho rằng thất bại của bóng rổ Mỹ có thể được coi là một sự khó chịu, khi đội hình của Pháp được dẫn dắt bởi những ngôi sao NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) như Evan Fournier và Rudy Gobert.
“Pháp có một ban huấn luyện tuyệt vời, những ngôi sao của NBA, những VĐV tài năng khác đang chơi bóng ở châu Âu và đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài. Tôi nghĩ sẽ có một chút ngạo mạn, nếu bạn nghĩ tuyển bóng rổ Mỹ chỉ cần ra sân và giành chiến thắng. Bạn phải cố gắng vì điều đó, và trong 40 phút, họ đã chơi tốt hơn chúng tôi”. HLV Popovich nói về đối thủ.

Siêu sao Kevin Durant đã gặp rắc rối trước hàng thủ Pháp

AFP

HLV Popovich giải thích rằng, thất bại cũng báo hiệu phần còn lại của thế giới đang nhanh chóng bắt kịp bóng rổ Mỹ, khi tuyển nước này chỉ thua 6 trong số 144 trận tại Olympic. Kể từ khi các VĐV của NBA bắt đầu tham gia tranh tài tại Olympic năm 1992, tuyển bóng rổ Mỹ chỉ thua 4 trong số 53 trận.
“Bóng rổ là một môn thể thao quốc tế. Có những đội rất giỏi trên khắp thế giới. Mọi người không nên ngạc nhiên trước các đội Pháp, Úc hay Lithuania. Không quan trọng đó là ai. Khoảng cách về tài năng thu hẹp lại mỗi năm khi ngày càng có nhiều VĐV trên khắp thế giới. Bạn cần phải ghi công cho đội tuyển Pháp", HLV Popovich nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.