Tuyển Đức hoảng hốt khi thêm tiền đạo ‘nhập viện’ trước thềm World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/11/2022 21:16 GMT+7

Tiền đạo tuyển Đức Niclas Fuellkrug, người đã ghi bàn thắng quyết định trong trận giao hữu cuối cùng với Oman, đã bỏ lỡ buổi tập đầu tiên trên đất Qatar vì bị nhiễm vi rút cúm.

Tuyển Đức đã ra sân tại sân vận động Al Shamal ở phía bắc của Qatar khi họ chuẩn bị cho trận mở màn World Cup 2022 ở bảng E với Nhật Bản vào lúc 20 giờ ngày 23.11. Nhưng Fuellkrug, người được bổ sung bất ngờ vào đội sau phong độ chói sáng ở Bundesliga cho Werder Bremen mùa này, đã phải ngồi ngoài vì bệnh cúm.

Tiền đạo Niclas Fuellkrug không thể tham gia buổi tập đầu tiên của tuyển Đức ở Qatar

AFP

Giám đốc Hiệp hội bóng đá Đức (GFA) Oliver Bierhoff trấn an: “Tình trạng của anh ấy (Fuellkrug) không quá tệ vào thời điểm này và chúng tôi sẽ xem tình trạng sẽ như thế nào từng giờ. Tôi nghĩ thời gian sẽ đủ để anh ấy sẵn sàng cho trận ra quân. Nó có vẻ không quá nghiêm trọng sau khi nói chuyện với các nhân viên y tế".

Tiền đạo 29 tuổi này, cầu thủ người Đức ghi nhiều bàn thắng nhất ở Bundesliga mùa này với 10 bàn thắng, đã lập công trong trận ra mắt tuyển Đức sau khi vào sân thay người trong trận gặp thắng 1-0 trước Oman. Fuellkrug được coi là sự bổ sung rất cần thiết cho đội hình “Cỗ xe tăng Đức”, đặc biệt là sau chấn thương phải rút lui của tiền đạo Lukas Nmecha và Timo Werner.

Tuyển Đức lo ngại hàng công khi mất nhiều tiền đạo giỏi

AFP

Không có sự vắng mặt nào khác, với Thomas Mueller và Antonio Ruediger, cả hai đều không thi đấu với Oman, đã trở lại tập luyện sau khi bình phục chấn thương. Tuyển Đức đấu với Tây Ban Nha ở lượt trận thứ 2 bảng E vào ngày 27.11, rồi đụng độ Costa Rica vào ngày 1.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.