Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên – Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
27/03/2024 11:25 GMT+7

Tỉnh Đoàn Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu, họ là những người trẻ xung kích trên mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương tươi đẹp.

Ngày 26.3, hơn 700 đảng viên là học sinh, sinh viên và 28 đảng viên trẻ tiêu biểu đại diện cho các đơn vị trên toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có mặt tại Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) để dự chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên – Huế- Ảnh 1.

28 đảng viên trẻ tiêu biểu trên mọi lĩnh vực tỉnh Thừa Thiên – Huế được tuyên dương lần này

BÌNH THIÊN

Báo cáo tại chương trình, đại diện tuổi trẻ Thừa Thiên – Huế, cho biết từ năm 2022-2023, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã giới thiệu 6.086 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong đó, có 2.154 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Họ là những cán bộ, đảng viên trẻ có trí thức, năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo, được Đảng và Nhà nước chăm lo, giáo dục, đào tạo... Đồng thời, có phẩm chất, nhân cách và được tôi rèn bản lĩnh chính trị vững vàng trong cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.

Dịp này, 28 đảng viên trẻ tiêu biểu là những người trẻ xung kích trên mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần vào công cuộc xây dựng Thừa Thiên - Huế đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên dương.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế tự hào nói rằng đây là những đảng viên xung kích trên mọi lĩnh vực của đời sống, từ các giáo viên, sinh viên tiêu biểu trong học tập, giảng dạy; từ bác sĩ giỏi hay công chức đang làm việc trong cơ quan nhà nước; các chiến sĩ công an, quân đội ngày đêm thầm lặng bảo vệ an ninh Tổ quốc; cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu… trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên – Huế- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Thanh Hoài phát biểu tại chương trình

BÌNH THIÊN

"Đó là những gương về học tập, lao động, sáng tạo, rèn luyện, tình nguyện vì cộng đồng, mẫu mực trong công tác, nói đi đôi với làm, được đảng viên, thanh thiếu niên và nhân dân tin tưởng, noi theo", anh Hoài nói.

Tại chương trình, người trẻ còn được lắng nghe ông Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế trao đổi những thông tin về định hướng xây dựng phát tỉnh nhà đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Ông Phan Ngọc Thọ đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của các đảng viên học sinh, sinh viên tại các địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, hy vọng bằng sức trẻ, trí tuệ, tư duy, sáng tạo, những người trẻ Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục góp sức mình vào sự phát triển của nền kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.