Tháng Thanh niên 2024:

Tuyên dương 70 cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu

Vũ Thơ
Vũ Thơ
22/03/2024 13:35 GMT+7

70 cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu năm 2023 đã được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là những cán bộ Đoàn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Sáng 22.3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024) và tuyên dương cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu năm 2023.

Tới dự có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Nhiều hoạt động phát huy tinh thần xung kích

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, chị Chu Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, khẳng định: “Dù trong bất cứ giai đoạn nào, Ðảng ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo”.

Tuyên dương 70 cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu- Ảnh 1.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Thành đoàn Hà Nội

VŨ ĐỨC

Chị Minh cho biết, 2024 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây cũng là năm kỷ niệm 60 năm phong trào "Ba sẵn sàng" mà khởi đầu là từ thanh niên Hà Nội. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tạo môi trường ủng hộ và cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo chị Minh, kỷ niệm 93 năm thành lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội nhận thức sâu sắc về trách nhiệm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh - văn minh - văn hiến - hiện đại.

Tuyên dương 70 cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu- Ảnh 2.

Ông Phạm Tất Thắng và ông Nguyễn Văn Phong trao chứng nhận cho các cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu

VŨ ĐỨC

"Một hành trình mới của tuổi trẻ thủ đô, của Đoàn Thanh niên thành phố đang mở ra với nhiều thời cơ, song cũng không ít khó khăn, thử thách. Với lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, với tinh thần khát khao cống hiến, với bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác giáo dục hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên thủ đô giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, trách nhiệm vì cộng đồng", chị Minh nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn

Chị Minh cho biết, Đoàn thanh niên sẽ tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của thành phố để phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Tổ chức Đoàn thành phố cũng tập trung xây dựng nông thôn mới, nâng cao và giữ gìn văn minh đô thị; nâng cao năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ để hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế số - kinh tế tri thức của thủ đô.

Tuyên dương 70 cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết trao chứng nhận cho các bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu

VŨ ĐỨC

Chị Minh khẳng định, mỗi cấp bộ Đoàn, mỗi đoàn viên hôm nay thấm nhuần quan điểm "xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trước một bước", ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ qua thực tiễn cơ sở; thường xuyên giới thiệu cho Đảng và hệ thống chính trị những đoàn viên ưu tú, những cán bộ Đoàn tâm huyết, có đạo đức và gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động, có uy tín để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng và chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, xây dựng thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 70 cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là sự tôn vinh những cán bộ Đoàn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

70 cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình đã khắc họa nên một bức tranh tươi sáng về đội ngũ cán bộ Đoàn thủ đô: tâm trong, trí sáng - hoài bão lớn; luôn cống hiến vì sự tiến bộ của thế hệ trẻ, vì sự phát triển của thủ đô, đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.