Tuyên dương 'Người thợ trẻ giỏi toàn quốc':

Những tấm gương sáng dẫn dắt thanh niên cùng phát triển

Đỗ Trường
Đỗ Trường
14/05/2023 08:59 GMT+7

Tối 13.5, tại Bình Dương, T.Ư Đoàn đã phối hợp với Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức liên hoan, tuyên dương "Người thợ trẻ giỏi toàn quốc" năm 2023.

Đến dự lễ tuyên dương có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn... cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành ở T.Ư và 54 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương và trao tặng danh hiệu "Người thợ trẻ giỏi toàn quốc" năm 2023.

 Những tấm gương sáng dẫn dắt thanh niên cùng phát triển  - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy (trái) trao bằng khen tuyên dương những người thợ trẻ giỏi

ĐỖ TRƯỜNG

KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN, CỐNG HIẾN NHIỀU HƠN

Theo Ban tổ chức, trong quá trình tổ chức Liên hoan "Người thợ trẻ giỏi toàn quốc" lần thứ 14 năm 2023, T.Ư Đoàn đã nhận được 157 hồ sơ đề cử. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tổ chức bình chọn và quyết định trao tặng danh hiệu "Người thợ trẻ giỏi" cho 54 cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng những người thợ trẻ xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương sẽ sáng tạo hơn nữa. Không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn, đạt những thành tích cao hơn, xứng đáng là hạt nhân, tấm gương sáng, lan tỏa dẫn dắt, thúc đẩy thanh niên trong đơn vị, ngành nghề, địa phương cùng phát triển.

Sáng 13.5, tại Bình Dương, nằm trong chuỗi các sự kiện tuyên dương Người thợ trẻ giỏi toàn quốc, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng các đại biểu đến dự lễ ra mắt Chi đoàn công ty Công ty TNHH sản xuất điện tử Smart VN (100% vốn FDI, nằm trong KCN Tân Bình thuộc H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương). Tại Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương, anh Ngô Văn Cương cùng các đại biểu cũng đã dự cắt băng khánh thành công trình hồ bơi thanh thiếu nhi Bình Dương. Công trình được xây dựng với số tiền đầu tư trên 10 tỉ đồng gồm 5 làn bơi và bể vầy dành cho trẻ em. Dịp này, anh Ngô Văn Cương cùng các đại biểu cũng đã tặng quà cho các em Trường mầm non Ngôi sao nhỏ ở TX.Bến Cát (Bình Dương).

Anh Bùi Quang Huy cho rằng trong số những gương mặt được tuyên dương hôm nay, nhiều bạn là công nhân trực tiếp sản xuất, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng; có bạn là kỹ sư, kỹ thuật viên luôn nêu cao tinh thần sáng tạo, chủ động vươn lên nắm bắt, làm chủ khoa học kỹ thuật, được tin tưởng giao chủ trì thiết kế, giám sát các quy trình, công đoạn sản xuất mới tại đơn vị, doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đó cũng là những học viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày đêm miệt mài học tập, rèn luyện với mục tiêu nắm vững kiến thức, có kỹ năng nghề nghiệp tốt, khẳng định trí tuệ, năng lực của thợ trẻ VN trong thị trường lao động trong và ngoài nước, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các kỳ thi tay nghề quốc tế...

Anh Bùi Quang Huy phát biểu: "Mỗi bạn đều xứng đáng là đại diện tiêu biểu cho thanh niên trong lĩnh vực của mình, là những hạt nhân tích cực thúc đẩy phong trào thi đua, sáng tạo trong lao động sản xuất của thanh niên công nhân VN. Ban Bí thư T.Ư Đoàn trân trọng biểu dương những thành tích rất đáng tự hào của những người thợ trẻ được vinh danh ngày hôm nay".

Anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai, tổ chức tốt các phong trào thi đua tăng năng suất lao động, nâng cao trình độ tay nghề, thông qua các hoạt động tạo môi trường cho những người thợ trẻ đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các chương trình, đề án, dây chuyền, thiết bị hiện đại; đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; nghiên cứu sáng tác mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh.

 Những tấm gương sáng dẫn dắt thanh niên cùng phát triển  - Ảnh 3.

Ông Trần Tuấn Anh (bìa phải) và ông Nguyễn Văn Lợi trao bằng khen tuyên dương những người thợ trẻ giỏi

Giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ XIV, năm 2023 có sự đồng hành của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN và Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam - VRG.

NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG TRẺ

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao công tác đào tạo nghề cho lao động trẻ, có kỹ năng nghề nghiệp, khả năng tiếp thu nhanh, làm chủ công nghệ mới. Góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động có trình độ cao cho đất nước.

Ông Trần Tuấn Anh cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa, thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 đề ra. Ông Trần Tuấn Anh nêu rõ cần nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng cho tất cả thanh niên công nhân, lao động trẻ để ngày càng có thêm những người thợ trẻ giỏi trên mọi ngành nghề…

Ông Trần Tuấn Anh yêu cầu thanh niên phải đi đầu trong học tập, lao động sáng tạo; phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, giữ tâm trong, rèn chí sáng, có hoài bão lớn để khẳng định thế hệ trẻ hôm nay kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng của cha ông.

Vinh danh 122 thiếu nhi xuất sắc toàn quốc nhận giải thưởng Kim Đồng

Ngày 13.5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã tổ chức chương trình kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2023) và trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2022 - 2023. Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, nguyên lãnh đạo Hội đồng Đội T.Ư qua các thời kỳ… tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định, chương trình kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh là sự kiện quan trọng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội TNTP

Hồ Chí Minh; bồi đắp niềm tự hào, tăng cường tình đoàn kết trong thiếu nhi cả nước. Đây cũng là dịp khẳng định vai trò, sứ mệnh của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh hằng năm cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng, động viên các em thiếu nhi có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Tại lễ kỷ niệm, T.Ư Đoàn, Hội đồng đội T.Ư đã trao giải thưởng Kim Đồng, tặng bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cho 122 cán bộ Đội, đội viên có thành tích học tập xuất sắc và đóng góp tiêu biểu trong công tác Đội năm học 2022 - 2023. Dịp này, Bộ GD-ĐT đã tặng bằng khen cho 16/122 thiếu nhi xuất sắc nhất trong số 122 thiếu nhi nhận giải thưởng Kim Đồng.

Trong dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh năm nay, Hội đồng Đội T.Ư đã hướng dẫn Hội đồng Đội các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ngày thành lập Đội gắn với kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023); tổ chức sinh hoạt Đội gắn với triển khai cuộc vận động "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng". Cũng trong dịp này, Hội đồng Đội T.Ư đã triển khai thí điểm tổ chức sinh hoạt liên đội, chi đội dưới cờ thông qua ứng dụng chuyển đổi số.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.