Vì sao tuyến vận chuyển đường thủy Cù Lao Chàm - Cửa Đại bất ngờ tạm dừng?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/03/2022 13:53 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Sở GTVT, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và UBND TP.Hội An kiểm tra, giải quyết cấp phép cho tàu rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An).

Sáng 15.3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã ký công văn gửi Sở GTVT, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và UBND TP.Hội An kiểm tra, giải quyết cấp phép cho tàu rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An).

Không có chức năng cấp phép rời bến

Trước đó, UBND xã Tân Hiệp đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở GTVT tỉnh và TP.Hội An về việc xin ý kiến chỉ đạo đối với việc cấp phép rời bến tại Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm.

Đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An)

MẠNH CƯỜNG

Theo UBND xã Tân Hiệp, thời gian qua, thực hiện theo Quyết định 1181/QĐ-UBND ngày 24.4.2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, Ban quản lý Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm (trực thuộc UBND xã Tân Hiệp) đã phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý xuất nhập bến đối với các phương tiện thủy nội địa hoạt động tuyến Hội An - Cù Lao Chàm và ngược lại.

Tuy nhiên, theo quy chế phối hợp, việc cấp giấy phép rời bến đối với các phương tiện được giao cho Thanh tra Sở GTVT. Nhưng thời gian qua, Thanh tra Sở GTVT chưa bố trí được lực lượng làm việc tại Cù Lao Chàm.

Trong cuộc họp triển khai quy chế phối hợp của UBND tỉnh Quảng Nam năm 2020, Sở GTVT đề nghị Đồn biên phòng Cù Lao Chàm và Ban quản lý Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm tiếp tục thực hiện việc quản lý và cấp giấy phép rời bến đối với các phương tiện trong thời gian Thanh tra Sở GTVT chưa bố trí được lực lượng làm việc tại Cù Lao Chàm.

Điều đáng nói, theo UBND xã Tân Hiệp, căn cứ theo các văn bản quy định của pháp luật, Ban quản lý Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm không có chức năng cấp giấy phép rời bến, việc cấp giấy phép như hiện nay không đúng với quy định. UBND xã và Ban quản lý Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm đã đề nghị nhiều lần với các cơ quan chức năng về việc thực hiện đúng theo tinh thần nội dung của Quyết định 1181/QĐ-UBND của UBND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa triển khai theo đúng quy chế.

Để đảm bảo đúng quy trình xuất nhập bến theo đúng quy định của pháp luật, UBND xã Tân Hiệp đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở GTVT cho ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, trong thời gian chờ đợi xin ý kiến chỉ đạo của các cấp, cho phép cho phép Ban quản lý Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm tạm thời được tiếp tục cấp giấy phép rời bến đối với các phương tiện từ ngày 4.3 đến hết ngày 10.3 (vì nếu dừng đột ngột sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách và nhân dân ra, vào đảo).

Sau khi UBND xã Tân Hiệp có văn bản xin ý kiến, sáng 14.3, Thanh tra Sở GTVT tỉnh đã ban hành văn bản về việc tạm dừng cấp phép cho hoạt động vận tải đường thủy nội địa tuyến Cù Lao Chàm - Cửa Đại. Nguyên nhân tạm dừng vì xã đảo Tân Hiệp cấp phép cho tàu xuất bến tại bến thủy là chưa đúng theo quy định.

Ngay sau đó, nhiều người dân và du khách tỏ ra bất ngờ trước việc các phương tiện tàu và con người không được cấp phép ra vào Cù Lao Chàm. Việc tàu không di chuyển ra vào đất liền đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân xã đảo và du khách trong ngày.

Sẽ hoạt động trở lại từ ngày 16.3

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc dừng cấp phép cho tàu rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và khách du lịch, UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT khẩn trương chủ trì, cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND TP.Hội An và các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra. Đồng thời, có giải pháp tổ chức cấp phép cho tàu rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm để đảm bảo an toàn, theo đúng quy định. Việc tổ chức cấp phép nêu trên không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và khách du lịch.

Nhiều người dân tập trung chờ rời đảo Cù Lao Chàm để vào đất liền, ảnh chụp trưa 15.3

M.C.

Theo UBND tỉnh, trường hợp khó khăn, vướng mắc thì Sở GTVT kịp thời báo cáo xin ý kiến Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa, UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ ngày 14 đến trưa 15.3, hoạt động vận tải đường thủy nội địa quốc gia tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm vẫn chưa được nối lại. Người dân địa phương tỏ sự bức xúc khi phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa bị cấm xuất bến.

Theo một cán bộ xã đảo Tân Hiệp, địa phương chỉ xin tạm thời được tiếp tục cấp giấy phép rời bến đối với các phương tiện từ ngày 4.3 đến hết ngày 10.3. Nhưng, sau đó tiếp tục gia hạn đến ngày 14.3. Việc không tổ chức xuất bến khiến nhiều phương tiện ùn ứ, số ít du khách còn “mắc kẹt” trên đảo.

“Đối với những trường hợp cấp thiết như đau ốm, có việc gấp không thể trì hoãn thì chúng tôi sẽ dùng ca nô của xã để vận chuyển vào đất liền”, vị này nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho hay trong khi chờ ý kiến chính thức từ Bộ GTVT, chính quyền thành phố đã làm việc với Sở GTVT và thống nhất cho phép tạm thời mở cửa trở lại bình thường đối với tuyến vận chuyển đường thủy Cù Lao Chàm - Cửa Đại từ sáng mai (16.3), để phục vụ người dân và du khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.