Tuyển Ecuador vẫn giữ suất dự World Cup 2022 sau phán quyết của CAS

Giang Lao
Giang Lao
09/11/2022 07:53 GMT+7

Theo tờ Marca , Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) vừa ra phán quyết dập tắt mọi hy vọng của LĐBĐ Chile và Peru muốn tước quyền dự World Cup 2022 của tuyển Ecuador vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Theo đó, CAS giữ quyền dự World Cup 2022 của tuyển Ecuador, nhưng sẽ trừ 3 điểm khi đội tuyển này tham gia thi đấu ở vòng loại World Cup 2026 vì sử dụng tài liệu giả để xin hộ chiếu cho 1 cầu thủ sinh ra ở Colombia.

Tuyển Ecuador (trái) vẫn dự World Cup 2022 sau phán quyết của CAS

AFP

Đó là cầu thủ Byron Castillo, người đã bị LĐBĐ Chile và Peru cương quyết khiếu nại ra CAS với cáo buộc đã sử dụng các giấy tờ giả để nhập tịch trở thành công dân Ecuador và thi đấu cho đội tuyển nước này 8 trận ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Đường đến World Cup 2022: Ecuador sẽ âm thầm tạo bất ngờ?

Từ đó, LĐBĐ Chile và Peru đòi CAS phải ra phán quyết loại tuyển Ecuador khỏi World Cup 2022 vì sử dụng cầu thủ thi đấu không hợp lệ. Mặc dù vậy, CAS đã bác bỏ yêu cầu này khi cho rằng Byron Castillo đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Ecuador theo quy định của FIFA trong suốt chiến dịch vòng loại tranh vé đến Qatar vừa qua.

Do đó, đã ra phán quyết vẫn giữ quyền thi đấu tại World Cup 2022 với tuyển Ecuador, chính thức chấm dứt mọi hy vọng của Chile và Peru đòi loại đội tuyển này ngay trước ngày khai mạc ngày hội bóng đá thế giới vào 20.11 tới đây. Vì vậy, ở trận ra quân, tuyển Ecuador vẫn gặp chủ nhà Qatar lúc 23 giờ ngày 20.11 ở bảng A như lịch đấu đã ấn định.

Tuy nhiên, CAS đã xử phạt LĐBĐ Ecuador 100.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 100.000 USD) và phạt trừ tuyển Ecuador 3 điểm khi thi đấu ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, vì liên quan khi làm hộ chiếu cho Byron Castillo với các thông tin sai lệch về ngày tháng năm sinh và nơi sinh ở Colombia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.