Tuyển Indonesia nhận tin vui từ cảnh sát trước trận ra quân AFF Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/12/2022 14:32 GMT+7

Tuyển Indonesia vừa nhận tin vui khi cảnh sát quốc gia cho phép CĐV vào sân cổ vũ ở các trận sân nhà tại bảng A thuộc AFF Cup 2022.

Tuyển Indonesia, sẽ có 2 trong 4 trận bảng A thuộc AFF Cup 2022 được chơi trên sân nhà Bung Karno, Senayan, Jakarta, lần lượt gặp Campuchia (ngày 23.12) và Thái Lan (29.12). Tuy nhiên, trước đó họ phải đối mặt với việc cảnh sát Indonesia không cho phép CĐV vào sân cổ vũ các trận trên sân nhà khi giải hàng đầu nước này vừa hứng chịu thảm kịch Kanjuruhan khiến ít nhất 135 CĐV thiệt mạng.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan báo tin vui cho tuyển Indonesia

PSSI

Trước nguy cơ trên, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và HLV Shin Tae-yong đã kêu gọi cảnh sát quốc gia xem xét cho CĐV đến sân để cổ vũ tinh thần cho tuyển quốc gia do AFF Cup khác với giải quốc nội.

Hôm 19.12, PSSI đã thông báo tin vui cho tuyển quốc gia và người hâm mộ Indonesia về việc các trận sân nhà sẽ mở cửa chào đón khán giả. "Cảnh sát quốc gia Indonesia đã cho phép khán giả đến sân xem 2 trận đấu trên sân nhà ở vòng bảng AFF Cup 2022, điều này sẽ làm tăng động lực và tinh thần cho các cầu thủ", chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan cho biết.

HLV Shin Tae-yong đặt mục tiêu cùng Indonesia vô địch AFF Cup 2022

PSSI

HLV Shin Tae-yong trước đó cũng đã chốt danh sách 23 cầu thủ Indonesia chính thức dự AFF Cup 2022. Đáng chú ý trong danh sách lần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định gạch tên 2 hậu vệ nhập tịch là Elkan Baggott (người Anh) và Sandy Walsh (Bỉ) do không được CLB cho phép trở về hội quân tuyển quốc gia. Ngoài ra, những cái tên như Muhammad Ferarri, Muhammad Dzaky, Andy Setyo cũng bị loại. Tuy nhiên, hàng thủ đội bóng xứ vạn đảo sẽ được tăng cường bởi tân binh nhập tịch Jordi Amat (người Tây Ban Nha), bên cạnh sự trở lại của tiền đạo 35 tuổi người Montenegro, Ilija Spasojevic.

Danh sách tuyển Indonesia dự AFF Cup 2022

“Chúng tôi lạc quan rằng những cái tên do HLV Shin Tae-yong lựa chọn sẽ có thể giúp Indonesia vô địch AFF Cup 2022. Tôi mong các cầu thủ sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ, kỷ luật và chiến đấu hết mình", chủ tịch PSSI nhấn mạnh. Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong cho biết: "Các cầu thủ đã thể hiện và phát triển tốt trong đợt tập luyện ở Bali. Chúng tôi tuyển chọn cầu thủ theo nhu cầu của đội. Các cầu thủ đã sẵn sàng tham dự AFF Cup 2022. Vẫn còn vài ngày để chốt chiến thuật trước trận ra quân gặp Campuchia”.

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20.12 đến ngày 16.1.2023. Tại bảng A, ngoài Campuchia và Thái Lan, tuyển Indonesia còn có 2 trận làm khách trên sân Brunei và Philippines.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.