Tuyển Malaysia tung chiêu tâm lý bỏ giải AFF Cup 2020 vì lo ngại tuyển Việt Nam?

Giang Lao
Giang Lao
11/12/2021 11:39 GMT+7

Trả lời phỏng vấn tờ The Star , HLV Tan Cheng Hoe xác nhận tuyển Malaysia đã gửi đơn lên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) xin thay thế cầu thủ bị nhiễm Covid-19 , nhưng cũng thừa nhận khả năng thành công rất thấp.

Hiện tuyển Malaysia chỉ còn 19 cầu thủ ngay trước trận đấu then chốt gặp tuyển Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày 12.12 ở bảng B giải AFF Cup 2020, do đang có 4 cầu thủ nhiễm Covid-19 và trung vệ Dion Cools phải sau ngày 19.12 mới tập trung vì cam kết với CLB FC Midtjylland ở Đan Mạch.

Tuyển Malaysia chắc chắn không thể bỏ giải AFF Cup 2020

fam

Theo HLV Tan Cheng Hoe: “Chúng tôi hy vọng được bật đèn xanh để thay thế cầu thủ, nhưng điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Dù quyết định ra sao, chúng tôi phải tôn trọng và bước tiếp. Tôi hy vọng số cầu thủ còn lại sẽ không có thêm ai bị nhiễm Covid-19, cũng như những người nhiễm bệnh sớm hồi phục trở lại tập luyện và thi đấu”.

Với xác nhận này, HLV Tan Cheng Hoe phủ nhận những tin tức cho rằng nếu tuyển Malaysia không được AFF cho thay thế cầu thủ thì họ sẽ bỏ giải AFF Cup 2020. Đây là điều bất khả thi, vì nếu rời giải với bất cứ lý do gì trong lúc vẫn còn đủ lực lượng thi đấu theo quy định của FIFA, thì đội bóng có biệt danh Harimau Malaya sẽ nhận sự trừng phạt rất nặng từ các cơ quan bóng thế giới, châu Á và Đông Nam Á.

Nhiều khả năng, đây chỉ là chiêu tâm lý của tuyển Malaysia ngay trước trận cầu then chốt gặp lại tuyển Việt Nam nhiều duyên nợ, vì bản thân HLV Tan Cheng Hoe quá hiểu những quy định của giải đấu và không thể tùy tiện đưa ra các phát biểu mang tính chủ quan.

Theo quy định của FIFA, một đội bóng vẫn có thể thi đấu khi có tối thiểu 7 cầu thủ trên sân. Do đó, dù tuyển Malaysia hiện có 4 ca nhiễm bệnh, nhưng với thành phần còn lại họ vẫn có dư đội hình để thi đấu bình thường.

Vẫn với 19 cầu thủ, tuyển Malaysia (áo vàng) đã dễ dàng đánh bại tuyển Lào 4-0

fam

Bên cạnh đó, việc tuyển Malaysia rơi vào tình cảnh có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 và không có lựa chọn thay thế, cũng là do HLV Tan Cheng Hoe quyết định chỉ chọn 24 cầu thủ dự AFF Cup 2020 thay vì 30 cầu thủ như các đội khác.

Bất chấp sự chỉ trích, nhà cầm quân này không hối tiếc với quyết định của mình khi xác nhận với tờ The Star: “Tôi đã giải thích về quyết định này từ trước, và giữ nguyên quan điểm của mình. Không ai lường trước chuyện xảy ra (có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19) nhưng nó đã xảy ra. Hy vọng chúng tôi sẽ kiểm soát được tình hình. Mỗi ngày, chúng tôi đều thực hiện việc xét nghiệm kiểm tra để đảm bảo mọi người được an toàn, nhưng không rõ số cầu thủ bị lây nhiễm lúc nào và ở đâu”.

HLV Tan Cheng Hoe không hối tiếc quyết định chỉ chọn 24 cầu thủ dự AFF Cup 2020

fam

Cũng theo HLV Tan Cheng Hoe: “Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tuyển Malaysia đang có khởi đầu thuận lợi với 2 trận thắng Campuchia (3-1) và Lào (4-0). Các cầu thủ còn lại hiện đang nỗ lực tiếp tục thi đấu. Ở trận gặp tuyển Việt Nam, chúng tôi cần cải thiện hơn nữa khả năng cầm bóng thì mới có hy vọng giành chiến thắng. Nhìn chung, dù đã xảy ra sự cố, nhưng tôi rất hài lòng với tinh thần của toàn đội, chúng tôi phải bước tiếp ở mọi hoàn cảnh”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.