‘Tuyển Nhật Bản chọn đội hình dự World Cup 2022 hướng đến tương lai’

Giang Lao
Giang Lao
01/11/2022 15:58 GMT+7

Nhà cầm quân tuyển Nhật Bản, HLV Hajime Moriyasu đã có những giải thích đầu tiên sau khi công bố danh sách 26 tuyển thủ chính thức dự World Cup 2022 nhưng đã có sự tranh cãi từ dư luận.

Theo đó trên tờ The Japan Times đã có bình luận việc HLV Hajime Moriyasu loại bỏ các ngôi sao kỳ cựu như tiền vệ Genki Haraguchi và tiền đạo Yuya Osako gây khó hiểu, khi 2 cầu thủ này đã từng dự World Cup cách đây 4 năm và rất dày dạn kinh nghiệm có thể giúp ích cho tuyển Nhật Bản tại World Cup 2022.

HLV Hajime Moriyasu phải lên tiếng giải thích với quyết định chọn đội hình tuyển Nhật Bản dự World Cup 2022

The Japan Times

Thay vào đó, HLV Hajime Moriyasu đã gọi một số cầu thủ ít kinh nghiệm và có số lần khoác áo đội tuyển thấp hơn con số 10 lần, như Yuki Soma từ CLB trong nước Nagoya Grampus, hay Daizen Maeda (Celtic) và Ayase Ueda (từ CLB Cercle Brugge, Bỉ), là 2 cầu thủ đều từng dự Olympic Tokyo năm ngoái.

Bên cạnh đó, tuyển Nhật Bản dự World Cup 2022 cũng chỉ còn lại 6 cựu binh từ World Cup 2018 tại Nga gồm thủ môn Eiji Kawashima, hậu vệ Yuto Nagatomo, Maya Yoshida và Hiroki Sakai, các tiền vệ Wataru Endo và Gaku Shibasaki. Trong số này, Nagatomo và Yoshida đều có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển còn thủ môn Kawashima có 95 lần.

Trước nhiều tranh cãi, HLV Hajime Moriyasu đã lên tiếng giải thích: “Tôi phải nói lời cảm ơn, nhưng thực lòng là không thể gọi tất cả những ai đang rất mong muốn góp mặt cùng tuyển Nhật Bản để dự World Cup được. Thậm chí, nếu danh sách có cho phép là 30 cầu thủ thì cũng không dễ gì đưa ra quyết định. Do đó, chúng tôi phải chọn 26 cầu thủ dựa trên những tầm nhìn và mục tiêu hiện tại cũng như tương lai”.

Cũng theo HLV Hajime Moriyasu: “Kinh nghiệm của cầu thủ là quan trọng, nhưng cũng có những cầu thủ không có kinh nghiệm lại có tham vọng chinh phục ở World Cup bằng một tâm lý táo bạo, để có thể giành những kết quả ngoạn mục nhất. Đó mới chính là mục tiêu của chúng tôi ở kỳ World Cup 2022”.

Tại World Cup 2022, tuyển Nhật Bản nằm ở bảng E rất nặng ký có tuyển Tây Ban Nha và Đức là ứng viên vô địch cũng như Costa Rica cũng rất mạnh. Ở trận ra quân, các “Samurai Blue” gặp tuyển Đức lúc 20 giờ tối 23.11 (giờ Việt Nam) trên sân Khalifa International ở Al Rayyan.

Do đó, đã sớm xuất hiện tâm lý tuyển Nhật Bản rất khó tiến xa. Tuy nhiên, HLV Hajime Moriyasu không đồng tình với quan điểm này qua quyết định chọn những cầu thủ có thể cùng mình làm nên những bất ngờ chấn động nhất tại World Cup 2022. Bên cạnh đó, Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản (JFA), ông Kozo Tashima cũng tuyên bố mạnh mẽ mục tiêu của “Samurai Blue” là vượt qua vòng bảng lập lại thành tích vào vòng 1/8 như cách đây 4 năm và tiến vào vòng tứ kết. Xa hơn, tuyển Nhật Bản còn đang hướng đến mục tiêu vô địch World Cup vào năm 2050.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.