Tuyển nữ Malaysia bất ngờ rút lui không dự SEA Games 31 tại Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
03/03/2022 18:39 GMT+7

Chiều 3.3, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM), Mohd Saifuddin Abu Baka chính thức xác nhận đội tuyển nữ nước này không tham dự kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam diễn ra trong tháng 5 tới đây.

Theo đó, lý do FAM không muốn cử tuyển nữ Malaysia dự SEA Games 31 tại Việt Nam là vì dựa trên thành tích thi đấu ở kỳ SEA Games trước năm 2019 tại Philippines có kết quả quá kém (thua cả 2 trận vòng bảng nhận 10 bàn thua, và không ghi bàn nào).

Tuyển nữ Malaysia không tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam

ASEAN FOOTBALL

Do đó, FAM đánh giá tuyển nữ Malaysia không có cơ hội tranh huy chương tại SEA Games 31 nên quyết định không tham dự môn bóng đá nữ. Trong khi đó, với đội U.23 nam thì đặt mục tiêu tranh HCV cùng các đối thủ như chủ nhà U.23 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

Với việc tuyển nữ Malaysia rút lui, môn bóng đá nữ ở SEA Games 31 tại Việt Nam hiện có 8 đội xác nhận tham dự (nhiều hơn SEA Games ở Philippines 2 đội), gồm chủ nhà tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan, sự trở lại của tuyển nữ Singapore, bên cạnh là Campuchia, Lào, Indonesia, Myanmar và Philippines.

Trong lịch sử dự SEA Games, tuyển nữ Malaysia giành thành tích cao nhất là đoạt HCB năm 1995. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam hiện là đội giành HCV nhiều nhất (6 lần), kế đến là Thái Lan (5 lần). Các đội còn lại trong khu vực chưa đội nào giành được HCV bóng đá nữ ở SEA Games.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.